1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo châu Á chê Thái Lan thiếu sáng tạo trong trận thua Malaysia

(Dân trí) - Thua ngược Malaysia 1-2 cho dù đã dẫn trước, Thái Lan không chỉ mất ngôi đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á về tay đội tuyển Việt Nam, mà còn bị giới truyền thông ở châu lục chê là thiếu sáng tạo, sau khi đã thay đổi HLV trưởng.

Trước Malaysia, Thái Lan mở tỷ số từ khá sớm, khi “Messi Thái” Chanathip Songkrasin chọc thủng lưới đội bóng xứ Mã ngay phút 7.

Tuy nhiên, sau đó, Malaysia lội ngược dòng với 2 bàn thắng của 2 cầu thủ nhập tịch Brendan Gan và Mohamadou Sumareh, để ấn định chiến thắng 2-1.

Báo châu Á chê Thái Lan thiếu sáng tạo trong trận thua Malaysia - 1
Thái Lan bị chê thiếu sáng tạo ở trận đấu với Malaysia

Thất bại này của Thái Lan bị báo chí châu Á chỉ ra nguyên nhân là thiếu sự sáng tạo trong lối chơi. Tờ Fox Sport phiên bản châu Á viết: “Thái Lan như có thêm phần thưởng với sự trở lại của Chanathip Songkrasin. Họ sớm chọn lối chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc bằng cách kiểm soát bóng rất nhiều”.

“Nhưng không may ở chỗ các cầu thủ Thái Lan xây dựng lối chơi quá cứng nhắc. Đàn voi chiến thi đấu nặng nề và thiếu sáng tạo” – Fox Sport phiên bản châu Á viết thêm.

Cũng theo trang Fox Sport phiên bản châu Á, khâu kết thúc không phải là vấn đề lớn đối với Thái Lan, bằng chứng là họ có ngay bàn thắng khi họ có sự sáng tạo, nhưng vấn đề của đội bóng đất Chùa Vàng là họ lại thiếu sáng tạo trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Fox Sport viết thêm: “Teerasil Dangda quá đơn độc ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, anh ấy gần như im hơi lặng tiếng giữa hàng phòng ngự của Malaysia”.

“Ekanit Panya cũng có một vài khoảnh khắc hay, nhưng sau đó cầu thủ này bị phong toả kỹ” - vẫn là bình luận của Fox Sport phiên bản châu Á.

Trong khi đó, tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport chấm điểm các cầu thủ Thái Lan rất thấp. Ngoại trừ thủ môn Sirawak được cho điểm cao (8 điểm), tất cả các cầu thủ còn lại của đội bóng đất Chùa Vàng không cầu thủ nào có điểm quá 6,5. 

Riêng 2 tiền vệ trẻ vốn chơi rất hay trước đó là Supachok Sarachat và Ekanit Panya mỗi người chỉ được 6 điểm trong trận gặp Malaysia, cũng vì thiếu sáng tạo.

Thiện Nhân

Báo châu Á chê Thái Lan thiếu sáng tạo trong trận thua Malaysia - 2