1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngoại trừ Thái Lan, các đội tuyển ở Đông Nam Á đều bất bại ở loạt trận tối qua

(Dân trí) - Loạt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á chứng kiến thất bại cay đắng của đội tuyển Thái Lan trên sân của Malaysia. Và Thái Lan là đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á duy nhất để thua, trong khi các đội tuyển còn lại đều bất bại ở vòng đấu này.

Loạt trận thứ 5 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á chứng kiến sự trỗi dậy của các đội bóng đến từ Đông Nam Á, với nhiều trận đấu đầy kịch tính và bất ngờ mà kết quả chiến thắng nghiêng hẳn về khu vực vốn được xem là "vùng trũng" của bóng đá này.

Hai trận cầu đáng chú ý nhất thuộc về bảng G, khi đội tuyển Việt Nam tiếp đội tuyển UAE trên sân Mỹ Đình và đội tuyển Malaysia đối đầu với Thái Lan trên "chảo lửa" Bukit Jalil.

Với lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam đã làm chủ trận đấu và khiến đội khách sớm mất người khi hậu vệ Alhammadi phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi từ phía sau với Tiến Linh.

Ngoại trừ Thái Lan, các đội tuyển ở Đông Nam Á đều bất bại ở loạt trận tối qua - 1

Tiến Linh dứt điểm đẳng cấp mang về chiến thắng chung cuộc 1-0 cho đội tuyển Việt Nam trước UAE

Và cũng chính Tiến Linh ít phút sau đó đã có cú dứt điểm từ xa tuyệt đẹp đánh bại thủ thành Essa mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đây cũng chính là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp đội tuyển Việt Nam lần t. hứ 2 giành chiến thắng trước đội tuyển đến từ Tây Á sau 12 năm.

Ở trận đấu giữa đội tuyển Malaysia với Thái Lan, "bầy Voi chiến" mở tỷ số từ rất sớm do công của tiền vệ Chanathip ở phút thứ 7. Tưởng như đây sẽ là lợi thế giúp đội tuyển "xứ sở chùa Vàng" dễ dàng vượt qua đội tuyển Malaysia, nhưng họ không ngờ lại bị đội chủ nhà lội ngược dòng một cách ngoạn mục để mang về chiến thắng chung cuộc 2-1.

Thêm một lần nữa "bầy Voi chiến"  không thể giành được chiến thắng trên sân Bukit Jalil và đây cũng là thất bại đầu tiên của HLV người Nhật Bản Akira Nishino trên cương vị "thuyền trưởng" của đội tuyển Thái Lan.

Ngoại trừ Thái Lan, các đội tuyển ở Đông Nam Á đều bất bại ở loạt trận tối qua - 2

Đội tuyển Malaysia có màn lội ngược dòng ngoạn mục khi đánh bại đội tuyển Thái Lan với tỷ số 2-1 ở sân Bukit Jalil

Ở các bảng đấu khác cũng chứng kiến những chiến thắng kịch tính của các đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á. Ở bảng A, đội tuyển Philippines đã đánh bại Maldives với tỷ số 2-1 dù phải làm khách trên sân đối phương.

Philippines hiện đã có 7 điểm trong tay, ngang bằng điểm số với đội tuyển Trung Quốc, đội cũng đã để thua đội tuyển Syria với tỷ số 0-2 ở trận đấu cùng giờ. Tuy nhiên, hiện Trung Quốc vẫn xếp thứ hai do hơn đội tuyển Phillippines về hiệu số bàn thắng.

Ở bảng F, đội tuyển đang đứng bét bảng là Myanmar đã có trận thắng đầu tiên khi đánh bại Tajikistan - đội tuyển đang có vị trí 116 trên bảng xếp hạng của FIFA và hơn Myanmar 31 bậc, với tỷ số 4-3.

Cầu thủ Suan Lam Mang mở tỷ số cho đội chủ nhà Myanmar ở phút thứ 10 và chính anh lập cú đúp ở phút 41. Hai bàn thắng còn lại do công của tiền đạo Aung Thu và Maung Maung Lwin.

Như vậy trong số 5 đội khu vực Đông Nam Á ra quân ở loạt trận thứ 5, chỉ có duy nhất đội tuyển luôn tự nhận là số 1 ở khu vực này là Thái Lan nhận thất bại, trong khi cả 4 đội còn lại điều giành chiến thắng. Và đội tuyển Việt Nam là đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á duy nhất ở thời điểm hiện tại đang có vị trí dẫn đầu bảng G.

Sông Lam