1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bảng xếp hạng Olympic ngày 7/8: Mỹ chỉ còn kém Trung Quốc 2 HCV

Sông Lam

(Dân trí) - Đoàn thể thao Mỹ đã có màn nước rút ấn tượng trong ngày thi đấu áp chót ở Olympic Tokyo khi giành được 5 HCV để áp sát ngôi đầu của Trung Quốc và chỉ còn cách đối thủ 2 HCV.

Kết thúc ngày thi đấu 6/8, đoàn thể thao Trung Quốc vẫn xây chắc ngôi đầu bảng với 36 HCV, 26 HCB và 17 HCĐ, hơn đoàn thể thao Mỹ đang xếp thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương tới 5 HCV và hơn nước chủ nhà Nhật Bản tới 12 HCV.

Trong ngày thi đấu hôm nay (7/8), đoàn thể thao Trung Quốc vẫn bổ sung vào bảng tổng sắp huy chương của mình với 2 HCV, 5 HCB và 1 HCĐ để củng cố ngôi đầu bảng.

Theo đó, hai VĐV Xu Shixiao và Sun Mengya lập kỷ lục Olympic nội dung Canoeing chèo đôi 500m trong sáng 7/8 để giúp đội tuyển Trung Quốc về nhất và giành HCV sau 1 phút 55 giây 495.

Bảng xếp hạng Olympic ngày 7/8: Mỹ chỉ còn kém Trung Quốc 2 HCV - 1

VĐV môn nhảy cầu Cao Yuan giành HCV ở nội dung cầu mềm 3m và tiếp tục giành HCV ở nội dung cầu cứng 10m.

Đến chiều 7/8, VĐV môn nhảy cầu Cao Yuan giành tấm HCV ở nội dung cầu cứng 10m. Anh hoàn thành bài thi xuất sắc với tổng số điểm 582.35 để đứng đầu. Trung Quốc cho thấy sức mạnh ở môn này khi tấm HCB thuộc về Yang Jian với 580.40 điểm. Hai VĐV của họ bỏ xa VĐV giành HCĐ là Thomas Daley (Anh) chỉ với 548.25 điểm.

Đoàn thể thao Trung Quốc kết thúc ngày thi đấu áp chót ở Olympic Tokyo (7/8) với 38 HCV, 31 HCB và 18 HCĐ.

Tuy nhiên, ngày thi đấu hôm nay cũng chứng kiến đoàn thể thao Mỹ có màn nước rút ấn tượng để bám sát ngôi đầu của Trung Quốc khi giành được tới 5 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ.

Trong sáng 7/8, đội tuyển Bóng rổ nam Mỹ giành HCV 5x5 thứ tư liên tiếp. Đối đầu đội tuyển Pháp, đối thủ từng đánh bại họ ở trận ra quân, Mỹ đã có màn trả nợ ngọt ngào khi giành chiến thắng với tỉ số 87-82. Kevin Durant tỏa sáng với 29 điểm và 6 rebound, Jayson Tatum ghi 19 điểm.

Bảng xếp hạng Olympic ngày 7/8: Mỹ chỉ còn kém Trung Quốc 2 HCV - 2

Nelly Korda giành tấm HCV cho đoàn thể thao Mỹ ở bộ môn golf khi đạt 17 gậy dưới chuẩn sau 4 vòng đấu.

Tiếp đó, Mỹ giành 1 HCV ở bộ môn golf. Tay golf nữ số một thế giới Nelly Korda giành tấm HCV khi đạt 17 gậy dưới chuẩn sau 4 vòng đấu. Trước đó vài ngày, Xander Schauffele cũng có HCV, giúp Mỹ giành trọn 2 tấm huy chương cao quý nhất của golf.

Đến chiều ngày 7/8, đội tuyển bóng ném nước Mỹ bảo vệ thành công tấm HCV khi đẳng cấp của họ cách biệt hẳn với Tây Ban Nha. 

Đoàn thể thao Mỹ khép lại ngày thi đấu 7/8 với tấm HCV thứ 4 và 5 trong ngày ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m của cả nam lẫn nữ. Với những VĐV rất mạnh gồm Sydney McLaughlin , Dalilah Muhammad, Athing Mu và Allyson Felix, Mỹ đã cán đích với thành tích 3:16.85 để giành tấm HCV, Ba Lan dù về nhì nhưng cũng phá kỷ lục của chính mình, trong khi Jamaica vượt qua Canada để giành HCĐ.

Như vậy đoàn thể thao Mỹ đã có màn nước rút ấn tượng trong ngày 7/8 để có 36 HCV, 39 HCB và 33 HCĐ và họ chỉ còn kém ngôi đầu của Trung Quốc còn đúng 2 HCV. Rất có thể Mỹ sẽ lật đổ Trung Quốc trong ngày thi đấu cuối cùng 8/8 khi họ vẫn còn nhiều nội dung bước vào chung kết như bóng chuyền nữ, bóng rổ nữ, thể dục nghệ thuật...

Ngày thi đấu 7/8 cũng được xem là ngày thành công của nước chủ nhà Nhật Bản khi họ cũng giành thêm được 3 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Võ sỹ Takuto đi vào lịch sử đấu vật Nhật Bản khi giành HCV ở nội dung vật tự do hạng cân 65kg, khi đánh bại đối thủ Haji Aliyev (Azerbaijan) với tỷ số 5-4, qua đó trở thành VĐV đấu vật nam đầu tiên giành HCV cho nước chủ nhà sau 25 năm.

Bảng xếp hạng Olympic ngày 7/8: Mỹ chỉ còn kém Trung Quốc 2 HCV - 3

Nữ đô vật Susaki Yui thắng VĐV Sun Yana để giành HCV ở hạng 50kg.

Tối 7/8, Nhật Bản tiếp tục duy trì sức mạnh ấn tượng ở bộ môn vật. Tại nội dung nữ 50kg Susaki Yui thắng VĐV Sun Yanan với tỷ số 10-0, qua đó mang về tấm huy chương thứ bảy cho đội chủ nhà, đồng thời là tấm HCV thứ năm ở bộ môn này.

Tiếp đó, trên sân vận động bóng chày Yokohama, Nhật Bản đã vượt qua cường quốc Mỹ với tỷ số 2-0 để giành tấm HCV thứ ba trong ngày.

Kết thúc ngày thi đấu 7/8, Nhật Bản vẫn giữ vững vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương với 27 HCV, 12 HCB và 17 HCĐ.

Xếp sau Nhật Bản là đoàn thể thao Ủy ban Olympic Nga và đoàn thể thao Vương quốc Anh. Cả hai đoàn thể thao này đều kết thúc ngày thi đấu 7/8 với 20 HCV, nhưng Ủy ban Olympic Nga xếp trên nhờ hơn số HCB.

Bảng xếp hạng Olympic ngày 7/8: Mỹ chỉ còn kém Trung Quốc 2 HCV - 4

Olympic Brazil đánh bại Tây Ban Nha để giành HCV môn bóng đá nam với tỷ số 2-1 sau 120 phút thi đấu.

Đáng chú ý, ở trận chung kết bóng đá nam, đội tuyển Olympic Brazil đã đánh bại Tây Ban Nha để giành tấm HCV danh giá sau 120 phút thi đấu. Cả hai đội hòa nhau 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức, nhưng bàn thắng quý giá của Malcom ở phút 109 đã giúp Brazil vượt qua Tây Ban Nha với tỷ số 2-1 chung cuộc.

Bảng xếp hạng Olympic ngày 7/8: Mỹ chỉ còn kém Trung Quốc 2 HCV - 5

Bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu 7/8.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo