1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bàn thắng của Văn Tùng được bình chọn đẹp nhất vòng bảng

Sông Lam

(Dân trí) - Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng lọt vào danh sách ghi bàn thắng đẹp nhất, còn thủ môn Quan Văn Chuẩn góp mặt trong hạng mục cứu thua xuất sắc ở vòng bảng U23 châu Á 2022.

Danh sách được công bố trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tối 11/6, một ngày sau khi kết thúc vòng bảng giải đấu đang diễn ra ở Uzbekistan.

Ở top 5 bàn thắng đẹp nhất có tên tiền đạo Nguyễn Văn Tùng của U23 Việt Nam nhờ cú vô lê trong trận ra quân bảng C gặp Thái Lan hôm 2/6.

Bàn thắng của Văn Tùng được bình chọn đẹp nhất vòng bảng - 1

Bàn thắng của tiền đạo Văn Tùng (trái) được AFC bầu chọn trong top 5 bàn thắng đẹp nhất vòng bảng (Ảnh: Duy Hiếu).

Đáng chú ý, trận này tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng phải sắm vai hậu vệ thay Nguyễn Thanh Bình gặp vấn đề sức khỏe nên Văn Tùng được bố trí đá tiền đạo ngay từ đầu. Phút 72, từ đường chuyền bổng của Phan Tuấn Tài, tiền đạo người Hà Nội sút một chạm chân phải trong cấm địa Thái Lan không cho thủ thành Kiadtiphon Udom có cơ hội cản phá.

Đáng tiếc bàn thắng của Văn Tùng giúp U23 Việt Nam vươn lên dẫn 2-1 đã không được giữ vững thành quả cho đến phút cuối cùng khi U23 Thái Lan kịp có bàn gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng. Tuy nhiên, bàn thắng này rất có ý nghĩa với Văn Tùng khi anh lập công cho U23 Việt Nam ngay trước sinh nhật lần thứ 21.

4 bàn còn lại trong danh sách này là Hamad Al Tuhayfan (Saudi Arabia), Alou Kuol (Australia), Erfan Shahriari (Iran) và Osaman Al Tairi (Qatar).

Ở mục Top 5 pha cứu thua, thủ môn Quan Văn Chuẩn cũng được AFC vinh danh nhờ cú đổ người rất nhanh cản cú sút trong cấm địa của tiền vệ Eom Ji Sung phút 42, ở lượt trận thứ hai gặp U23 Hàn Quốc.

Trận này, Hàn Quốc chỉ ghi được một bàn vào lưới Việt Nam nhờ công Cho Young Wook, dù đội bóng "xứ sở Kim chi" dứt điểm tới 24 lần. Văn Chuẩn góp công không nhỏ với tổng cộng bốn pha cứu thua rõ rệt và giúp U23 Việt Nam giành được 1 điểm quý giá.

Bàn thắng của Văn Tùng được bình chọn đẹp nhất vòng bảng - 2

Thủ thành Quan Văn Chuẩn có tên trong danh sách 5 pha cứu thua xuất sắc nhất ở vòng bảng nhờ màn trình diễn chói sáng ở trận gặp U23 Hàn Quốc (Ảnh: Duy Hiếu).

Thủ thành của CLB Hà Nội vốn không phải lựa chọn số một của Việt Nam ở giải năm nay. Nhưng sau khi Nguyễn Văn Toản chấn thương trong trận đấu Thái Lan, Văn Chuẩn được trao cơ hội và đang thể hiện xuất sắc, đưa Việt Nam vào tứ kết gặp Saudi Arabia.

4 thủ môn còn lại trong danh sách là Salah Zakaria (Qatar), Suhail Abdulla (UAE), Hasan Ahmed Assi Hussein (Iraq) và Zion Suzuki (Nhật Bản).

Văn Tùng và Văn Chuẩn đều sinh năm 2001, và chưa từng được thi đấu ở V-League. Thế nhưng HLV Gong Oh Kyun thể hiện khả năng nhìn người khi trao cơ hội cho cả hai cầu thủ này tỏa sáng trong màu áo U23 Việt Nam.

Bàn thắng của Văn Tùng được bình chọn đẹp nhất vòng bảng - 3