1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bại tướng của Công Phượng trở thành ngôi sao đội tuyển Australia

Kim Điền

(Dân trí) - Trong đội hình của Australia còn sót lại một cầu thủ thuộc lứa U19 từng thua đội U19 Việt Nam của Công Phượng năm 2014, đó là tiền đạo Awer Mabil. Hiện tại anh là chân sút chủ lực của Socceroos.

Liên tiếp trong hai năm 2013 và 2014, lứa U19 Việt Nam có hai trận thắng trước U19 Australia. Đó là trận thắng 5-1 tại vòng loại giải U19 châu Á 2014, diễn ra ở Malaysia năm 2013 và trận thắng 1-0 ở vòng bảng giải U19 Đông Nam Á năm 2014, diễn ra ở sân Mỹ Đình.

Trong chiến thắng 1-0 của đội tuyển U19 Việt Nam năm 2014, người ghi bàn duy nhất cho đội tuyển U19 Việt Nam năm đó là Nguyễn Công Phượng, với pha đi bóng qua 3-4 hậu vệ đối phương, rồi sút chéo góc sấm sét hạ gục thủ môn đội U19 xứ Chuột túi.

Thế hệ đội U19 Việt Nam năm đó, hiện có khá nhiều người bước lên đội tuyển quốc gia hiện tại, gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn, trung vệ Bùi Tiến Dũng…

Bại tướng của Công Phượng trở thành ngôi sao đội tuyển Australia - 1

Awer Mabil (11) giờ là chân sút chủ lực của Australia, vừa ghi bàn vào lưới Trung Quốc.

Trong khi đó, đội hình đội U19 Australia tham dự giải Đông Nam Á năm 2014, chỉ còn một cầu thủ hiện diện ở đội tuyển Australia hiện nay, đó là tiền đạo Awer Mabil.

Dù chỉ còn một, nhưng cầu thủ còn sót lại ở đội U19 xứ Chuột túi trụ lại cho đến ngày nay giờ là tiền đạo chủ lực của Socceroos, lại là người vừa ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Australia, tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, gặp Trung Quốc hôm 2/9.

Tiền đạo sinh năm 1995 này bắt đầu khoác áo đội tuyển quốc gia Australia từ năm 2018, đã có tổng cộng 18 trận đấu cho Socceroos, ghi được 5 bàn thắng, bao gồm bàn mở tỷ số vào lưới Trung Quốc cách đây ít ngày. 

Với 5 bàn thắng, Awer Mabil cũng là tiền đạo ghi bàn tốt thứ hai của Australia hiện nay, chỉ kém chân sút kỳ cựu Adam Taggart (đồng đội của thủ môn Đặng Văn Lâm tại CLB Cerezo Osaka) đúng một pha lập công. 

So với Công Phượng, Awer Mabil là dạng tài năng phát triển muộn hơn. Hồi còn cùng nhau xuất hiện ở giải U19 Đông Nam Á năm 2014, Awer Mabil không có gì nổi bật, trái ngược với Công Phượng khi đó đã cực kỳ chói sáng.

Bại tướng của Công Phượng trở thành ngôi sao đội tuyển Australia - 2

Công Phượng chuẩn bị gặp lại tiền đạo Awer Mabil (Ảnh: Anh Tuấn).

Đấy cũng là đặc điểm thường thấy của các cầu thủ trẻ Australia: Những cầu thủ chơi cho đội trẻ như U19, U23 chưa chắc trở thành tuyển thủ quốc gia sau này.

Những người trụ lại được ở cấp độ đội tuyển quốc gia như Awer Mabil phải rất kiên trì và có một số nét đặc biệt khiến các HLV của Socceroos cảm thấy thích họ.

Nét đặc biệt nổi bật nhất của Awer Mabil là tốc độ và khả năng chớp thời cơ. Tiền đạo đang khoác áo Midtjylland (Đan Mạch) rất nhanh ở đoạn ngắn, và có thêm sự mạnh mẽ trong các tình huống áp sát khung thành đối phương. 

Bản thân Awer Mabil cũng tỏ ra khá hào hứng với lần trở lại sân Mỹ Đình trong những ngày tới đây, tái ngộ với đội tuyển Việt Nam cũng những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Awer Mabil chia sẻ: "Chúng tôi tới đây để làm nên lịch sử. Điều đó thật tuyệt vời. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu với chúng tôi. Tôi thật sự rất hào hứng với những gì mà đội tuyển Australia sắp thực hiện".

Lịch sử mà Awer Mabil nói đến là kỷ lục 10 trận thắng liên tiếp mà đội tuyển Australia sẽ chạm tới, nếu họ thắng đội tuyển Việt Nam vào ngày 7/9 trên sân Mỹ Đình.

Một Awer Mabil non nớt ở lứa tuổi 19 ngày nào từng là bại tướng của Công Phượng và các đồng đội, giờ trở thành chân sút chủ lực của đội tuyển Australia, chuẩn bị tái ngộ với chính Công Phượng, để đe dọa khung thành của đội tuyển Việt Nam!

Bại tướng của Công Phượng trở thành ngôi sao đội tuyển Australia - 3