1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bacelona bị cấm chuyển nhượng trong năm 2015

(Dân trí) - Tòa án thể thao thế giới (CAS) vừa tuyên bố bác bỏ đơn kháng cáo của Barca vì sai phạm trong chuyển nhượng. Như vậy, đội bóng xứ Catalan sẽ không được tham dự các kỳ chuyển nhượng mùa đông và mùa hè trong năm 2015.

Hồi tháng 4/2014, FIFA đã đưa ra án phạt cấm tham gia chuyển nhượng đối với Barca khi phát hiện thấy đội bóng xứ Catalonia có những sai phạm trong việc chiêu mộ cầu thủ dưới 18 tuổi. Sau khi Barca nộp đơn kháng cáo, FIFA đã cho hoãn lệnh cấm chuyển nhượng.

Năm 2015, Barca chỉ biết trông chờ vào La Masia
Năm 2015, Barca chỉ biết trông chờ vào La Masia

Nhờ vậy, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Barca đã chi ra hơn 150 triệu euro để chiêu mộ một loạt siêu sao như Luis Suarez, Thomas Vermaelen, Marc-Andre Ter Stegen hay Ivan Rakiti.

Đến tháng 8, FIFA tuyên bố bác đơn của Barca. Hy vọng cuối cùng của đội bóng xứ Catalonia được đặt vào Tòa án thể thao thế giới CAS. Tuy nhiên, hy vọng thoát án phạt của Barca cuối cùng đã bị dập tắt, khi CAS đưa ra phán quyết vào ngày 30/12 vừa qua.

Trong tuyên bố bác đơn kháng cáo, CAS có viết: “Hội đồng nhận thấy Barcelona đã vi phạm quy định về bảo vệ trẻ vị thành niên, cũng như việc đăng ký trẻ vị thành niên tham gia vào các học viện bóng đá. Do đó, án phạt FIFA đưa ra được giữ nguyên hoàn toàn và bắt đầu có hiệu lực.”

Với án phạt này, Barca sẽ không được tham gia vào các kỳ chuyển nhượng mùa đông và mùa hè trong năm 2015. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalonia có thể thực hiện các hoạt động gia hạn hợp đồng (Dani Alves) với các cầu thủ trong biên chế, đôn các cầu thủ từ đội trẻ lên đội một hoặc triệu tập trở lại cầu thủ đang thi đấu tại đội bóng khác theo hợp đồng chơ mượn (Denis Suarez và Gerard Deulofeu).

Duy Khánh