1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

AVG “tố” VTC vi phạm bản quyền Super League

(Dân trí) - “Cuộc chiến” bản quyền truyền hình Super League đã xuất hiện diễn biến mới, sau khi AVG gửi công văn yêu cầu Truyền hình VTC bồi hoàn thiệt hại và xin lỗi về việc truyền hình trực tiếp trận V. Ninh Bình – CS Đồng Tháp chưa có sự đồng ý của AVG…

Trong công văn số 01/TTAV- CV mà AVG vừa gửi đến VTC sáng nay (3/1), đơn vị này kịch liệt phản đối việc VTC vi phạm bản quyền truyền hình hợp pháp AVG đang sở hữu khi truyền hình trực tiếp trận V. Ninh Bình – CS Đồng Tháp ở lượt trận khai mạc Super League 2012 (1/1). Phía AVG yêu cầu VTC có trách nhiệm bồi hoàn mọi thiệt hại gây ra, đồng thời đưa ra lời xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng vì hành vi nói trên…
 
AVG “tố” VTC vi phạm bản quyền Super League - 1
 AVG khẳng định VTC vi phạm nghiêm trọng bản quyền
 

Ngày hôm nay, đại diện VTC xác nhận việc nhận được công văn đòi bồi thường và đưa ra lời xin lỗi AVG vừa chuyển sang. Phía VTC khẳng định, trước khi lên kế hoạch truyền hình trận V. Ninh Bình - CS Đồng Tháp, lãnh đạo kênh VTC3 cho biết đã gửi công văn và nhận được sự đồng ý của VPF (đơn vị quản lý, tổ chức giải đấu Super League).

 

Đại diện VTC cam kết sẵn sàng đàm phán mua bản quyền truyền hình giải Super League dài hạn để phục vụ nhu cầu của người hâm mộ, sau khi “cuộc chiến” bản quyền kết thúc và xác định rõ chủ sở hữu hợp pháp bản quyền truyền hình Super League. Về yêu cầu VTC đưa ra lời xin lỗi, đại diện VTC cho biết sẽ đưa ra quyết định cuối cùng khi tranh chấp bản quyền được làm rõ.

 

1 tuần kể từ khi xảy ra “cuộc chiến”, những tranh chấp liên quan đến vấn đề sở hữu bản quyền 4 giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu sẽ cấm dứt. AVG nhiều lần khẳng định tính hợp pháp của hợp đồng truyền hình 20 năm ký kết với VFF vào năm 2010, cùng những chứng cứ hợp pháp đang có.

 

Cùng lúc, ngày 30/12/2011, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã gửi công văn đến VPF tái khẳng định AVG là sở hữu hợp pháp bản quyền phát sóng các giải đấu chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2030. Tất cả các đài chỉ được phát sóng trực tiếp và gián tiếp khi nhận được sự đồng ý của AVG, theo đúng thỏa thuận AVG ký kết với VFF.

 

AVG và VFF đều đưa ra những lời cảnh báo nhưng Phó chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên khẳng định sẽ đi đến cùng sự việc. “Bầu” Kiên cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý gặp mặt VFF và AVG tại tòa án, trong trường hợp xảy ra kiện tụng khi các bên không giải quyết được dứt điểm vấn đề bản quyền.

 

Quang Vinh