1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Australia may mắn thoát thua trước Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018

(Dân trí) - Liên tục phải rượt đuổi, đồng thời phải nhờ đến quả phạt đền gây tranh cãi từ sự ưu ái của trọng tài, Australia mới tìm được trận hoà 2-2 trước Thái Lan tại Bangkok. Người ta thấy rõ cảnh các cầu thủ Australia thở phào nhẹ nhõm khi trận đấu kết thúc.

Bị đánh giá thấp hơn, do chưa có điểm nào sau 4 trận trước đó, nhưng Thái Lan đá trận này khác hẳn so với chính họ trước đó. Các cầu thủ của HLV Kiatisuk chơi nhanh và kỹ thuật đến không ngờ, liên tục đẩy Australia vào thế chống đỡ vất vả.

Ngay cả khi bị dẫn trước từ phút 9, sau bàn thắng Mile Jedinak bên phía Australia, Thái Lan vẫn thi đấu rất tự tin. Họ không hề bị vỡ trận, trái lại còn tấn công hết sức mạch lạc.

Australia có trận hoà hú vía trên sân của Thái Lan
Australia có trận hoà hú vía trên sân của Thái Lan

Đội bóng đất Chùa Vàng gỡ hoà bằng bàn thắng được ghi theo cách đầy dũng mãnh của Teerasil Dangda. Đấy là pha bóng mà tiền đạo số 1 của bóng đá Thái Lan nhận đường chuyền ngang của Cristan Đỗ, sau 2 pha dứt điểm liên tục, Teerasil Dangda chọc thủng lưới Australia, ghi bàn giúp Thái Lan san bằng cách biệt 1-1.

Không dừng lại tại đây, đầu hiệp 2, đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Phút 57, đội trưởng Bunmathan của Thái Lan bị đốn ngã trong khu vực 16m50, và đội bóng đất Chùa Vàng được hưởng quả phạt đền.

Từ chấm 11m, Teerasil Dangda lần thứ 2 trong trận khiến sân Rajamangala như muốn nổ tung bằng pha dứt điểm thành công, hoàn tất cú đúp của mình, đồng thời nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Lan.

Sau bàn thắng vừa nêu, đội bóng của HLV Kiatisuk tiếp tục chơi hay hơn, họ phản công khá sắc sảo, nhưng tiếc rằng các chân sút của Thái Lan không tận dụng triệt để các cơ hội.

Đang hưng phấn và mơ về chiến thắng đầu tiên ở vòng loại cuối cùng, World Cup 2018 – khu vực châu Á năm nay, Thái Lan phải nhận bàn thua từ một tình huống hết sức cay đắng.

Pha va chạm khá bình thường giữa cầu thủ Thái Lan và Australia trong khu cấm địa, nhưng trọng tài vẫn cho đội khách được hưởng phạt đền, bất chấp phản ứng mạnh từ phía các cầu thủ chủ nhà.

Cũng giống như Teerasil bên phía Thái Lan, Mile Jedinak của Australia cũng sút thành công, có bàn thắng thứ 2 trong trận, đồng thời ấn định trận hoà 2-2, đem về 1 điểm cho Australia.

Trận hoà trước Australia cũng giúp Thái Lan có điểm đầu tiên sau 5 trận, nhưng có vẻ như HLV Kiatisuk và các học trò vẫn không hài lòng với kết quả hoà. Theo họ, lẽ ra Thái Lan xứng đáng có chiến thắng trước đội đầu bảng đến từ xứ Chuột Túi.

Thiện Nhân

Australia may mắn thoát thua trước Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 - 2

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016