1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ánh Viên bất ngờ vào chung kết Cúp thế giới 2015

(Dân trí) - “Kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên đã gây sốc khi lọt vào nhóm 8 người dẫn đầu ở vòng loại nội dung bơi 200m hỗn hợp tại giải Cúp thế giới đang diễn ra tại Moscow (Nga).

Sau giải vô địch thế giới, Ánh Viên tiếp tục tham dự Cúp thế giới, sẽ diễn ra tại Nga trong 2 ngày 11 và 12/8. Ở nội dung đầu tiên mà Ánh Viên tham dự là 200m hỗn hợp, VĐV người Việt Nam đã xuất sắc giành vé vào chung kết.

Nguyễn Thị Ánh Viên về đích thứ 4 với thành tích 2 phút 15 giây 33. Cô kém người về đích đầu tiên là Katinka Hozzsu 1 giây 84, người được mệnh danh là "Quý bà Thép" trên đường đua xanh thế giới.

 

Ánh Viên đã tạo kỳ tích ở giải Cúp thế giới
Ánh Viên đã tạo kỳ tích ở giải Cúp thế giới

 

Hosszu Katinka chính là người đang nắm giữ kỷ lục thế giới ở nội dung này với thời gian 2 phút 06 giây 12. “Kình ngư” sinh năm” 1989 này cũng đã giành HCV nội dung trên ở giải vô địch thế giới vừa kết thúc ở Kazan (Nga) cách đây ít ngày, giải đấu Ánh Viên cũng tham gia nhưng không thể vượt qua vòng loại.

Cúp thế giới không có sự cạnh tranh cao như giải VĐTG, nhưng Ánh Viên vẫn phải đối đầu với rất nhiều đối thủ mạnh. Cúp thế giới diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/8 với 32 nội dung thi đấu. VĐV giành HCV nhận 12 điểm, 1.500 USD; HCB nhận 9 điểm, 1.000 USD; HCĐ có 6 điểm và 500 USD. Sau khi kết thúc 2 ngày thi đấu tại Nga, Cúp thế giới còn diễn ra nốt các vòng còn lại tại Pháp.

Thành tích này thấp hơn so với thành tích mà Ánh Viên đạt được tại giải VĐTG. Rất có thể việc phải thi đấu và di chuyển liên tục đã ảnh hưởng đến thể lực của VĐV người Việt Nam. Dù vậy, với việc Ánh Viên vào chung kết, cô sẽ có cơ hội tranh chấp huy chương.

Ánh Viên đăng ký tham dự các nội dung 200m hỗn hợp, 200m tự do và 400m hỗn hợp. Đây cũng đều là những nội dung mà Ánh Viên tranh tài tại giải VĐTG vừa qua. Ở nội dung 200m tự do, Ánh Viên đạt thành tích 2 phút 2 giây 45, xếp 19/26 VĐV tham dự, không giành quyền vào lượt bơi chung kết.

Ngày mai, Ánh Viên sẽ tham dự nội dung 400m hỗn hợp. Sau đó, cô sẽ di chuyển sang Pháp để tham dự nốt các vòng còn lại của Cúp thế giới, trước khi trở lại Mỹ tập huấn.

Ánh Viên là VĐV duy nhất của Việt Nam đã giành được 3 tấm vé tham dự Olympic bằng cửa chính thức. Tuy nhiên, nếu không cải thiện được thành tích của mình trong thời gian tới, cơ hội để VĐV Việt Nam làm được “điều gì đó” ở sân chơi Thế vận hội là cực khó.

Giải bơi lội cúp thế giới có 8 chặng, gồm Moscow (11/8 và 12/8), Paris-Chartres (15/8 và 16/8), Hongkong (25/9 và 26/9), Bắc Kinh (29/9 và 30/9), Singapore (3/10 và 4/10), Tokyo (28/10 và 29/10), Doha (2/11 và 3/11), Dubai (6/11 và 7/11).

Tiền Đạt