1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Ánh Viên không thất bại ở giải vô địch thế giới"

(Dân trí) - Đó là đánh giá của ông Nguyễn Hồng Minh-nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao, sau khi chứng kiến màn thi đấu của Ánh Viên tại giải vô địch thế giới vừa kết thúc tại Nga.

Giải bơi vô địch thế giới đã chính thức khép lại trong ngày hôm qua (9/8). Đội tuyển bơi lội Việt Nam cũng đã kết thúc các cuộc tranh tài của mình, với thành tích đáng chú ý nhất thuộc về Ánh Viên.

Tại giải năm nay, theo dự kiến ban đầu, Ánh Viên được đăng ký tham dự tới 5-6 nội dung, nhưng cuối cùng VĐV người Cần Thơ chỉ tham dự 3 nội dung sở trường là 200m hỗn hợp, 200 tự do và 400m hỗn hợp.

Trong các nội dung này, Ánh Viên chỉ vào bán kết duy nhất nội dung 200m hỗn hợp. Tuy nhiên, thành tích ở nội dung 400m hỗn hợp cũng rất đáng nể. Ở vòng loại nội dung 400m hỗn hợp, Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu ở lượt thứ 3 cùng 9 VĐV khác. Ánh Viên cán đích với thời gian 4 phút 38 giây 78 và đứng thứ năm lượt bơi này. Không thể hoàn thành mục tiêu vào chung kết, nhưng thành tích lần này của Ánh Viên là một bước đột phá cá nhân khi bỏ cách hơn 4 giây so với thành tích đã giúp cô giành HCV và phá kỷ lục ở SEA Games 2015.

Đây là thành tích tốt nhất của Ánh Viên từ trước tới nay ở nội dung này. Kỷ lục cũ của Ánh Viên là 4 phút 39 giây 65, kết quả giúp kình ngư người Cần Thơ giành tấm HCĐ tại Asiad 2014.

Tuy nhiên, ở nội dung 200m tự do, Ánh Viên lại không chiến thắng được chính mình. Kình ngư người Cần Thơ có thành tích đăng ký là 1 phút 59 giây 27, được thiết lập tại SEA Games 28 vừa qua. Tuy nhiên, ở nội dung này, ÁnhViên đã thi đấu không tốt. Cô đạt thành tích 2 phút 00 giây 80. Kết quả này còn kém hơn thành tích cũ của cô là 1 phút 59 giây 27. Nếu so với các nhóm có thành tích tốt nhất tại bán kết, Ánh Viên còn kém tới gần 3 giây.

Như vậy, trong 3 nội dung mà Ánh Viên tham dự, cô đã có sự tiến bộ nhất định ở 2 nội dung. Dù thành tích này chưa đáp ứng lòng mong mỏi của người hâm mộ, nhưng với giới chuyên môn, những nỗ lực của Ánh Viên xứng đáng được ghi nhận.

Ông Nguyễn Hồng Minh-nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao nhận định, có nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan khiến VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên không thành công tại giải bơi lội thế giới vừa qua. Dù vậy, có thế nào đi chăng nữa, theo ông Minh, chúng ta không thể đòi hỏi Ánh Viên phải thành công trong mọi giải đấu, ở mọi cấp độ là phi thực tế.

“Trình độ giữa Ánh Viên và các VĐV hàng đầu Thế giới vẫn có một khoảng cách không dễ san lấp. Ngoài ra, do quãng nghỉ giữa SEA Games và giải Thế giới không đủ để Ánh Viên hồi phục. Nhất là sau khi Ánh Viên đã vắt kiệt sức ở SEA Games 28 vừa rồi. Không thể lấy thành tích lần này, so với thành tích tại SEA Games 28 để nói phong độ của Ánh Viên thụt lùi”, ông Minh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hồng Minh cũng phản đối ý kiến cho rằng việc Ánh Viên tham gia quá nhiều hoạt động bên lề sau SEA Games 28, dẫn đến xao nhãng tập luyện. Ông cho biết, với các VĐV chuyên nghiệp, luôn cần quảng nghỉ từ 4-5 ngày đến nửa tháng sau các giải đấu lớn.

Cuối cùng, theo ông Minh, với những thành tích đã đạt được tại giải vô địch thế giới, có thể thấy Ánh Viên đang không ngừng trưởng thành. Điều này buộc ngành thể thao phải tiếp tục đầu tư một cách chuyên biệt, để Ánh Viên có thể tiệm cận hơn nữa các thông số tầm châu lục, thế giới.

Sau khi kết thúc giải vô địch thế giới, Ánh Viên sẽ có mặt ở Moscow (Nga) và Paris (Pháp) để thi Cup thế giới. Ngày 18/8 Ánh Viên quay trở lại Mỹ để tiếp tục tập huấn.

Lê Cường