1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ấn Độ sẵn sàng thay thế nếu Indonesia rời khỏi bóng đá Đông Nam Á

Trọng Vũ

(Dân trí) - Ấn Độ một lần nữa thể hiện mong muốn được gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), sau khi Indonesia muốn rời giải đấu khu vực này.

Tờ Bola của Indonesia thông tin, suất của họ tại AFF có thể mất đi bất cứ lúc nào, bởi Ấn Độ đang chờ được thay thế đội bóng xứ vạn đảo, nếu như Indonesia dứt khoát rút khỏi bóng đá Đông Nam Á.

Bola viết: "Nếu Indonesia chuyển đến Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF), vị trí của họ ở AFF sẽ được thay thế bởi Ấn Độ. Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) đã nộp đơn xin chuyển từ Liên đoàn bóng đá Nam Á (SAFF) sang Đông Nam Á (AFF)".

Ấn Độ sẵn sàng thay thế nếu Indonesia rời khỏi bóng đá Đông Nam Á - 1

Ấn Độ sẵn sàng thay thế Indonesia tại AFF (Ảnh: Getty).

"Trong 3 tuần gần đây, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã bị những người yêu bóng đá nước này thúc giục rời AFF để gia nhập EAFF, với lý do là sự cạnh tranh tại AFF hiện không còn lành mạnh, sau khi họ cho rằng có sự dàn xếp tỷ số ở giải U19 Đông Nam Á vừa rồi" - tờ Bola viết thêm. 

Nhưng cũng chính tờ Bola tỏ ra nghi ngờ khả năng thành công của Indonesia nếu họ rời bóng đá Đông Nam Á để sinh hoạt chung với bóng đá Đông Á.

Quan điểm tờ báo này ở chỗ: "Đội tuyển Indonesia cho rằng họ sẽ có cơ hội đụng độ các đội bóng tên tuổi ở khu vực Đông Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, chẳng có gì đảm bảo Indonesia sẽ thăng hạng, nếu PSSI không có sự cải thiện về thực chất". 

Ngược lại, cũng tờ báo của xứ sở vạn đảo phân tích Ấn Độ sẽ được lợi lớn, được nâng cao trình độ nếu lấy được chỗ của Indonesia tại Đông Nam Á.

Ấn Độ sẵn sàng thay thế nếu Indonesia rời khỏi bóng đá Đông Nam Á - 2

Truyền thông Indonesia nghi ngờ khả năng thành công của đội này nếu rời Đông Nam Á (Ảnh: Bola).

Bola bình luận: "Sở dĩ Ấn Độ muốn rời Nam Á vì họ quá vượt trội so với bóng đá khu vực này. Các đội Nam Á gồm Bangladesh, Maldives, Nepal, Pakistan, Bhutan và Sri Lanka kém xa Ấn Độ".

"Trong khi đó, nếu gia nhập AFF, Ấn Độ sẽ có dịp đụng độ các đội mạnh ở Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia. Xét về trình độ, các đội hàng đầu ở Đông Nam Á và Ấn Độ tương đương nhau" - vẫn là những dòng được viết trên tờ Bola. 

Trước Ấn Độ, AFF cũng đã tính đến một phương án nữa để thay thế Indonesia, nếu bóng đá xứ vạn đảo "nghỉ chơi" với giới bóng đá khu vực, đó là Australia. 

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Australia đã là thành viên đầy đủ của AFF, họ tham gia thường xuyên các giải nữ và giải trẻ ở Đông Nam Á. Chỉ có giải vô địch bóng đá nam AFF Cup là họ chưa cử đội tuyển tham dự, vì thời gian của giải này không phù hợp với lịch tập trung đội tuyển Australia. 

Nếu AFF có sự điều chỉnh về khung thời gian thi đấu, theo đúng lịch đá giải và tập trung đội tuyển toàn cầu do FIFA ấn định hàng năm, đội tuyển Australia có thể tham dự, nên chuyện Indonesia rút hay không rút khỏi AFF hầu như không ảnh hưởng đến chất lượng của các giải đấu tại đây.

Theo bola.okezone.com