1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Indonesia phản ứng khi đội nhà không được mời dự King's Cup

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau lần thắc mắc khi Indonesia không được dự giải U19 quốc tế tại Việt Nam, báo giới xứ vạn đảo lại lên tiếng về việc đội nhà không có tên ở danh sách dự giải King's Cup tại Thái Lan.

Tờ Bola của Indonesia chạy dòng tít đầy cảm thán: "Thái Lan mời Malaysia và Việt Nam tham dự King's Cup 2022, liệu có mời Indonesia!?".

"Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã có kế hoạch mời một số quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á tham dự giải đấu này. Dự kiến, King's Cup diễn ra vào tháng 9" - tờ Bola cho biết thêm.

Báo Indonesia phản ứng khi đội nhà không được mời dự Kings Cup - 1

Báo Indonesia lo cả Đông Nam Á "nghỉ chơi" với đoàn quân HLV Shin Tae Yong (Ảnh: Bola).

Theo tờ báo của xứ sở vạn đảo, những lời mời dành cho bóng đá Indonesia tham dự các giải quốc tế được tổ chức trong khu vực ngày một ít đi, nhất là sau sự việc Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đòi kiện đội U19 Việt Nam và U19 Thái Lan tại giải U19 Đông Nam Á vừa rồi.

Thậm chí, sau khi đơn kiện của mình không được phản hồi, PSSI còn hùng hồn tuyên bố sẽ rời khỏi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), để gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF).

Tờ Bola phản ánh thêm về King's Cup tại Thái Lan: "Truyền thông Việt Nam cho biết FAT đã gửi thư mời chính thức đến hai quốc gia Đông Nam Á. Trong số này, Malaysia được cho là sẽ tham gia, trong khi đội tuyển Việt Nam sẽ vắng mặt".

"Một quan chức của VFF đã tiết lộ chuyện đội tuyển Việt Nam không tham dự King's Cup. Ngày thi đấu chính thức của giải đấu này chưa được ấn định" - vẫn là những dòng được viết trên tờ Bola.

Báo Indonesia phản ứng khi đội nhà không được mời dự Kings Cup - 2

PSSI càng làm căng với các đội U19 Việt Nam và U19 Thái Lan thì càng mất điểm với giới bóng đá Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Điều đáng ngạc nhiên nằm ở chỗ sau khi đội tuyển Việt Nam trả lời không dự King's Cup 2022, quốc gia chủ nhà Thái Lan không mời Indonesia hay bất kỳ đội bóng nào khác tại Đông Nam Á để thay thế. Báo chí Thái Lan đưa tin, Malaysia cùng hai đội bóng nữa ngoài khu vực sẽ tham gia King's Cup cùng đội bóng xứ sở Chùa Vàng. 

Trước đó, cũng tờ Bola tỏ ra đau lòng vì đội U19 Indonesia không có trong danh sách tham dự giải đấu tứ hùng U19 quốc tế diễn ra tại Bình Dương vào tháng 8 tới đây.

Trong một bài báo khác, Bola thông tin: "Đội tuyển U19 Indonesia không được mời dự giải đấu tại Việt Nam. Sự việc này cho thấy Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) thật ngớ ngẩn". 

"Không biết vì sao đội tuyển U19 Indonesia không được mời. Giải đấu này có U19 Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Malaysia. Trên thực tế, U19 Indonesia cũng phải tham dự vòng loại giải U20 châu Á. Vòng loại giải đấu này sẽ diễn ra ở Jakarta vào tháng 9" - tờ Bola nhấn mạnh.