1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFF Cup sẽ áp dụng VAR, không đội nào phải chịu "thiệt thòi"?

H. Long

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ tờ Matichon (Thái Lan), đại diện Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tới Thái Lan để học hỏi kinh nghiệm áp dụng VAR. Có khả năng, công nghệ này sẽ được áp dụng ở AFF Cup 2022.

Ở giải AFF Cup 2020 (diễn ra vào cuối năm 2021), Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã quyết định không áp dụng công nghệ VAR. Điều đó đã tạo nên nhiều quyết định gây tranh cãi, khiến không ít đội bóng phải chịu thiệt thòi.

AFF Cup sẽ áp dụng VAR, không đội nào phải chịu thiệt thòi? - 1

Các quan chức AFF tới Thái Lan để tham khảo và học hỏi kinh nghiệm áp dụng VAR.

Nổi bật trong đó là trận đấu bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Đó là trận đấu mà "Voi chiến" đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nhưng tạo ra không ít tranh cãi liên quan tới vấn đề trọng tài.

Có khoảng 5 lần, vị trọng tài người Qatar, Al-Adba Saoud Ali đã có quyết định bất lợi cho đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, ở những thời điểm cuối trận, ông liên tiếp có hai tình huống từ chối quả phạt đền cho "Những chiến binh sao vàng".

Mặc dù vậy, tất cả có thể thay đổi ở kỳ AFF Cup 2022. Theo nguồn tin từ tờ Matichon (Thái Lan), ngày hôm qua, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, Kiev Sameth và Tổng thư ký Winston Lee đã có chuyến công tác sang Thái Lan.

Mục đích của chuyến công tác này là tham khảo và học hỏi kinh nghiệm áp dụng VAR của giải vô địch quốc gia Thái Lan. Đây là giải đấu duy nhất ở khu vực Đông Nam Á đưa VAR vào sử dụng.

AFF Cup sẽ áp dụng VAR, không đội nào phải chịu thiệt thòi? - 2

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa Việt Nam và Thái Lan có nhiều tranh cãi liên quan tới trọng tài. Do đó, AFF có khả năng cao sẽ áp dụng VAR ở giải AFF Cup 2022.

Giờ đây, hầu hết các giải đấu trên thế giới (kể cả những giải bóng đá nữ) đều áp dụng công nghệ này. Tuy nhiên, nó vẫn còn mới mẻ với bóng đá Đông Nam Á. Do đó, AFF đang dự định tiến hành cuộc cải tổ ở giải AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay.

Tờ Matichon nhấn mạnh: "AFF đang có chủ trương áp dụng VAR để hỗ trợ trọng tài trong các trận đấu. Họ dự định sẽ dần dần sử dụng công nghệ này ở các giải đấu ở Đông Nam Á, đặc biệt là giải AFF Cup diễn ra vào cuối năm".

Hiện tại, Thái Lan đang có 47 trọng tài VAR, bao gồm 23 trọng tài chính và 24 trợ lý. Các phòng VAR ở xứ sở Chùa vàng đều đáp ứng tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).