1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFC: "U23 Việt Nam sáng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á"

Sông Lam

(Dân trí) - Sau trận hòa U23 Hàn Quốc, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhận định U23 Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á ở bảng C sáng cửa giành vé vào vòng tứ kết.

Truyền thông châu Á đã rất bất ngờ trước việc U23 Việt Nam có thể cầm hòa đương kim vô địch U23 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai vòng bảng U23 châu Á. 

Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng khen ngợi thầy trò HLV Gong Oh Kyun khi cầm hòa U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-1, qua đó giành được 1 điểm quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết U23 châu Á.

"U23 Việt Nam cầm hòa U23 Hàn Quốc để nuôi hy vọng đi tiếp", trang chủ AFC viết sau trận đấu giữa hai đội.

AFC: U23 Việt Nam sáng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á - 1

U23 Hàn Quốc gặp khó trước lối chơi tự tin và đầy quyết tâm của U23 Việt Nam (Ảnh: Duy Hiếu).

"Trận hòa có nghĩa là ĐKVĐ Hàn Quốc bị ngăn cản giành vé sớm vào vòng đấu loại trực tiếp, trong khi U23 Việt Nam, Á quân năm 2018, vẫn còn rất nhiều hy vọng để tiến bước trong cuộc đua", AFC đưa ra nhận định.

AFC cũng viết thêm: "U23 Việt Nam, với 2 điểm, sẽ gặp U23 Malaysia trong trận đấu cuối cùng vòng bảng vào thứ Tư và sáng cửa để giành vé tứ kết, trong khi U23 Hàn Quốc đối mặt với U23 Thái Lan".

Trong khi đó, trong bài phỏng vấn với trang OSEN (Hàn Quốc) ngày 5/6, tiền đạo Park Jeong In bày tỏ sự thất vọng về trận hòa trước U23 Việt Nam: "Tôi không thể ngủ sau trận gặp Việt Nam. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp".

AFC: U23 Việt Nam sáng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á - 2

U23 Việt Nam ngăn cản Hàn Quốc sớm giành vé vào vòng tứ kết khi cầm hòa với tỷ số 1-1 (Ảnh: Duy Hiếu).

Park Jeong In được HLV trưởng Hwang Sun Hong xếp đá chính bên hành lang phải khi gặp U23 Việt Nam, tuy nhiên anh thi đấu mờ nhạt trong cả trận và không ghi bàn nào.

"Tôi có nhiều thời gian thi đấu trên sân, kỳ vọng của HLV trưởng cũng rất lớn, tuy nhiên tôi đã không thể hiện tốt", Park Jeong In nói. Chân sút này có ít nhất 2 cơ hội ghi bàn, nhưng đều không đánh bại được sự chắc chắn của trung vệ Thanh Bình và thủ thành Quan Văn Chuẩn bên phía U23 Việt Nam. Không ít CĐV đã chỉ trích Park Jeong In vì màn trình diễn nói trên.

"Là một tiền đạo, dĩ nhiên nhiệm vụ của tôi là ghi bàn. Tôi hiểu được những chỉ trích của CĐV. Nó xuất phát từ việc những tiền đạo như tôi lại không thể ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam", Park Jeong In chia sẻ.

AFC: U23 Việt Nam sáng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á - 3