1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFC điều tra vụ ẩu đả trận chung kết SEA Games 32

An An

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có thể đưa ra án phạt rất nặng với vụ ẩu đả của đội U22 Thái Lan và U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 32.

Tờ Matichon của Thái Lan cho biết, AFC đang điều tra kỹ vụ loạn đả ở trận chung kết SEA Games 32, từ đó hoàn thiện hồ sơ và ra án phạt nặng với những cá nhân, tập thể liên quan.

AFC điều tra vụ ẩu đả trận chung kết SEA Games 32 - 1
Vụ ẩu đả đáng xấu hổ trong trận chung kết SEA Games 32 (Ảnh: Mạnh Quân).

AFC bày tỏ sự thất vọng về vụ hỗn loạn xảy ra ở trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia. AFC cho rằng sự việc đã đi ngược với tinh thần "fair-play" trong bóng đá, gây xấu hình ảnh của môn thể thao Vua trước công chúng.

"Chúng tôi sẽ không dung túng cho các hành vi mang tính bạo lực dưới bất cứ hình thức nào và điều tra kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng", thông báo từ AFC cho hay.

Ở trận chung kết SEA Games, U22 Indonesia giành chiến thắng 5-2 trước Thái Lan, giành tấm HCV sau 32 năm chờ đợi. Tuy nhiên, đây lại là trận đấu xấu xí nhất giải đấu với màn "tỉ thí võ nghệ" của Ban huấn luyện và cầu thủ hai đội, khiến trọng tài rút ra tới 7 thẻ đỏ.

Ở phút 91 của hiệp phụ thứ nhất trận chung kết SEA Games 32, tiền đạo vào thay người Irfan thoát xuống và bấm bóng kỹ thuật qua người thủ môn U22 Thái Lan, giúp Indonesia dẫn trước 3-2. Ngay sau tình huống này, xô xát giữa hai đội nổ ra và trở nên mất kiểm soát.

Ban huấn luyện và các cầu thủ hai đội lao vào nhau ẩu đả dữ dội, khiến Ban tổ chức trận đấu phải huy động lực lượng an ninh vào sân can ngăn, tuy nhiên cũng phải mất tới 5 phút mới kiểm soát được tình hình.

Trước đó, sau bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Thái Lan ở những giây cuối cùng hiệp 2, các cầu thủ áo xanh đã ăn mừng khiêu khích các thành viên Ban huấn luyện Indonesia. Hành động này đã châm ngòi cho những cái đầu nóng dẫn đến màn ẩu đả ở hiệp phụ thứ nhất.

Trọng tài chính quyết định rút tới 5 thẻ đỏ để cảnh cáo hai đội, trong đó một cầu thủ của Indonesia và một cầu thủ của Thái Lan, ngoài ra là 3 tấm thẻ đỏ dành cho thành viên của Ban huấn luyện hai đội.

Chưa hết, lần lượt Khemdee và Teerasak bên phía Thái Lan bị truất quyền thi đấu khi trận đấu diễn ra trở lại. Như vậy, trọng tài chính rút tổng cộng 7 thẻ đỏ cùng hơn 10 thẻ vàng ở trận chung kết bóng đá nam. Đây là số lượng thẻ kỷ lục với một trận đấu ở SEA Games.

AFC điều tra vụ ẩu đả trận chung kết SEA Games 32 - 2
Thành viên ban huấn luyện U22 Thái Lan và Indonesia lao vào nhau ẩu đả (Ảnh: Bola).

Sau trận đấu, HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia thừa nhận màn ẩu đả của hai đội Thái Lan và Indonesia trong trận chung kết SEA Games 32 là khó chấp nhận.

"Sau khi ghi bàn, một số thành viên Ban huấn luyện và cầu thủ Thái Lan chạy về phía chúng tôi ăn mừng. Đây là hành động không nên có và nó khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Thực tế thì tình hình mất kiểm soát sau đó", HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia cho biết.

"Cả hai đội đều có những hành động xấu. Sau trận chúng tôi đã nói chuyện và xin lỗi lẫn nhau. Tôi nghĩ mọi chuyện đều đã ổn", thuyền trưởng U22 Indonesia chia sẻ.

HLV Indra Sjafri cho biết mình đã làm hết sức để các cầu thủ bình tĩnh trở lại bởi trận đấu vẫn phải tiếp tục diễn ra. Toàn đội đã chơi tốt sau sự cố và giành chiến thắng xứng đáng.

"Tôi yêu cầu các cầu thủ phải có sự kiềm chế, hãy thể hiện trên sân bóng thay vì đá nhau. Toàn đội sau đó giữ được bình tĩnh và thi đấu tới hết hai hiệp phụ", ông Indra Sjafri cho biết.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia Raja Sapta Oktohari đang xem xét đưa vụ ẩu đả trong trận chung kết SEA Games 32 lên FIFA.

"Tôi đã họp bàn với chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Erick Thohir ngay trong đêm ngày 16/5. Ông ấy cũng đồng ý với quan điểm của tôi là không thể để vụ việc trôi qua dễ dàng như vậy được. Đó là một sự kiện đáng xấu hổ. Chúng ta cần phải điều tra rõ điều gì đã xảy ra trên sân", ông Raja Sapta Oktohari nói.

Về phía Thái Lan, Liên đoàn bóng đá nước ngày gửi lời xin lỗi về sự cố ở trận chung kết SEA Games 32 và cho biết sẽ có những hành động trừng phạt những cá nhân tham gia vào cuộc ẩu đả.

Jauhari ghi bàn cho U22 Indonesia và hai đội lao vào ẩu đả

"Ngoài việc U22 Thái Lan thất bại, chúng tôi cũng muốn xin lỗi và bày tỏ sự thất vọng về sự cố ẩu đả diễn ra trong trận. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh bóng đá Thái Lan. 

Bóng đá Thái Lan luôn kỳ vọng vào sự chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ thành lập Ủy ban kỷ luật để điều tra kỹ lưỡng những cá nhân tham gia, khởi xướng cuộc ẩu đả. Mục tiêu của Ủy ban kỷ luật là nhanh chóng thu thập bằng chứng để thực hiện những quyết định xử phạt. 

Sẽ không có cá nhân nào có tội thoát khỏi việc nhận án phạt nặng. Cuộc điều tra sẽ được bắt đầu khi U22 Thái Lan về nước", thông báo của Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho hay.