1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

5 cầu thủ Indonesia được HLV Park Hang Seo đưa vào "danh sách nguy hiểm"

Hoàng Quốc

(Dân trí) - Sau khi do thám đối thủ Indonesia ở trận hòa 2-2 trước Thái Lan, HLV Park Hang Seo đã nắm được những mối nguy hiểm nhất ở đội bóng xứ Vạn đảo.

Theo đó, HLV Park Hang Seo đã cùng các thành viên ban huấn luyện, các tuyển thủ Việt Nam phân tích kỹ lối chơi của Indonesia sau trận hòa bất ngờ trước Thái Lan hôm 3/6.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đặc biệt nhấn mạnh tới sự nguy hiểm của những cái tên bên phía Indonesia, đồng thời yêu cầu học trò phải hết sức cảnh giác trong trận gặp Indonesia tối 7/6.

Đầu tiên là chân sút Evan Dimas. Đây không phải là gương mặt xa lại với bóng đá Việt Nam. Còn nhớ ở trận chung kết SEA Games 30, Evan Dimas đã bị chấn thương phải rời sân sau khi va chạm với Văn Hậu.

5 cầu thủ Indonesia được HLV Park Hang Seo đưa vào danh sách nguy hiểm - 1
Evan Dimas ở chung kết SEA Games 30.

Sau trận đấu, báo chí Indonesia đã đổ lỗi cho Văn Hậu khi cố tình chơi xấu để "triệt hạ" Evan Dimas, dẫn đến trận thua 1-3 của đội nhà.

Sau gần 2 năm, Evan Dimas đã trưởng thành hơn rất nhiều, và là linh hồn của đội bóng xứ Vạn đảo. Dưới bàn tay Shin Tae Yong, Evan Dimas không chỉ là tiền vệ trung tâm mà thi đấu cơ động. Anh đá cao nhất hàng tiền vệ trong đội hình 4-2-3-1 trước Thái Lan.

Nếu kiểm soát được Evan Dimas, sức mạnh của Indonesia sẽ không thể phát huy được. HLV Park Hang Seo rõ ràng là hiểu rõ được vấn đề này, và ông sẽ cử những cầu thủ tốt nhất của tuyển Việt Nam kèm chặt ngôi sao Indonesia.

Trước trận đấu, người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi màn chạm trán của Văn Hậu và Evan Dimas, trong khi phía đối thủ nói rằng việc Văn Hậu ra sân là một "ác mộng".

Xếp sau Evan Dimas là Kushedya Hari Yudo. Đây là gương mặt đầy bất ngờ mà HLV Shin Tae Yong sử dụng. Cầu thủ 27 tuổi này chỉ ra mắt trong trận giao hữu với Afghanistan ở UAE. Anh đá chính trước Thái Lan và khá nổi bật. Khả năng càn lướt của Yudo là yếu tố được đánh giá cao. Anh có khả năng hoạt động độc lập và có thể sẽ khiến hàng thủ của đội tuyển Việt Nam phải vất vả.

Ở hàng tiền vệ, Kadek Agung cũng được xem như phát hiện lớn của HLV Shin Tae Yong. Đây là cầu thủ được HLV Park Hang Seo đặc biệt quan tâm khi đối đầu với Tuấn Anh của đội tuyển Việt Nam.

5 cầu thủ Indonesia được HLV Park Hang Seo đưa vào danh sách nguy hiểm - 2
Kushedya Hari Yudo được đánh giá rất cao trong đội hình của Indonesia.

Từ khi Shin Tae Yong xuất hiện, Kadek được đánh giá cao, trở thành mắt xích chính nơi trung tuyến. Anh là một trong hai cầu thủ ghi bàn cho Indonesia trước Thái Lan.

Một gương mặt trẻ khác được Shin Tae Yong ưu ái. Syahrian Abimanyu đang chơi bóng ở nước ngoài, trong màu áo Johor Darul Ta'zim (Malaysia). Trong hệ thống mà Shin Tae Yong xây dựng, Syahrian giống như mỏ neo. Sự linh hoạt và khả năng hoán đổi vai trò giữa Syahrian với Evan Dimas là sức mạnh tuyến giữa Indonesia hiện nay.

5 cầu thủ Indonesia được HLV Park Hang Seo đưa vào danh sách nguy hiểm - 3
Syahrian Abimanyu có lối chơi rất linh hoạt.

Cuối cùng, một cầu thủ đá cánh của Indonesia được thầy Park chú ý là Asnawi Mangkualam. Đây là một trong những niềm hy vọng lớn của bóng đá Indonesia, đang chơi bóng cho CLB Ansan Greeners ở Hàn Quốc.

Asnawi Mangkualam thi đấu nổi bật trong trận hòa Thái Lan 2-2 mới đây. Cầu thủ 21 tuổi này đầy tốc độ và mạnh mẽ bên cánh phải. Không chỉ phòng ngự tốt, Asnawi còn rất giỏi trong khả năng tham gia tấn công, và thường có những pha bó vào trung lộ.

5 cầu thủ Indonesia được HLV Park Hang Seo đưa vào danh sách nguy hiểm - 4