4 lần dứt điểm trúng khung gỗ, U23 Việt Nam còn bị tước oan bàn thắng

Sông Lam

(Dân trí) - Ở trận đấu với Timor Leste, đội tuyển U23 gặp vận xui khi có tới 4 lần dứt điểm đưa bóng chạm cột dọc và xà ngang, chưa kể còn bị trọng tài tước mất một bàn thắng hợp lệ.

Hạ Timor Leste, U23 Việt Nam giành ngôi đầu bảng

Bước vào trận đấu cuối vòng bảng với Timor Leste, đội tuyển U23 Việt Nam có tâm lý hoàn toàn thoải mái khi đã chắc chắn giành vé vào vòng bán kết khi ở trận đấu trước đó ít giờ U23 Myanmar đã thất bại trước Indonesia với tỷ số 1-3.

Chính vì vậy HLV Park Hang Seo quyết định cho nhiều cầu thủ trụ cột được nghỉ ngơi và tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị. Dù gặp nhiều khó khăn trong hiệp một, nhưng U23 Việt Nam cũng đã tìm được hai bàn thắng trong hiệp hai do công của tiền đạo Văn Tùng và Hồ Thanh Minh ở phút 53 và phút 65.

4 lần dứt điểm trúng khung gỗ, U23 Việt Nam còn bị tước oan bàn thắng - 1

U23 Việt Nam gặp nhiều xui xẻo trong trận đấu với Timor Leste khi có tới 4 lần bóng đập trúng xà ngang và cột dọc (Ảnh: Hải Long).

Đáng chú ý, đây là trận đấu được xem là "xui xẻo" nhất của thầy trò HLV Park Hang Seo khi có tới 4 lần các cầu thủ U23 Việt Nam dứt điểm đưa bóng đập xà ngang lẫn cột dọc. Pha bóng đầu tiên bị cột dọc từ chối bàn thắng là pha dứt điểm bằng đầu đẹp mắt của tiền đạo Văn Tùng ở phút bù giờ 45+1, khi thủ môn của Timor Leste trước đó đã kịp bay người và chạm đầu ngón tay đưa bóng đập vào khung gỗ.

Phút 52 có tới hai lần bóng đập xà ngang liên tiếp. Đó là cú dứt điểm rất căng của Trọng Long nhưng bóng chạm xà ngang bật ra, tiền đạo Văn Tùng lao vào đá bồi và bóng một lần nữa đập trúng xà ngang đi ra ngoài một cách đáng tiếc.

Phút 57, xà ngang lại cứu nguy cho Timor Leste. Từ quả phạt góc do Lê Văn Đô thực hiện, trung vệ Duy Cương lên tham gia tấn công đã bật cao đánh đầu và bóng chạm mép trên xà ngang khung thành đối phương.

4 lần dứt điểm trúng khung gỗ, U23 Việt Nam còn bị tước oan bàn thắng - 2

Hồ Thanh Minh ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam sau tình huống đá phạt góc của đội nhà ở phút 65 (Ảnh: Hải Long).

Không chỉ bị cột dọc, xà ngang từ chối bàn thắng, U23 Việt Nam còn bị trọng tài tước oan một bàn thắng hợp lệ ở phút 82, dù lúc này chúng ta đang dẫn trước Timor Leste với tỷ số 2-0. Tiền đạo Thanh Minh thoát xuống trong tư thế không việt vị để đệm tung lưới khung thành của Timor Leste sau đường chuyền của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng, nhưng trọng tài biên vẫn phất cờ báo lỗi việt vị trong tình huống này.

Dù gặp khá nhiều xui xẻo trong trận đấu cuối với Timor Leste, nhưng U23 Việt Nam cũng đã hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm để bảo toàn ngôi đầu bảng A của mình. Đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng bán kết sẽ được xác định trong lượt đấu cuối của bảng B vào ngày 16/5.

Nhiều khả năng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp U23 Thái Lan ở vòng bán kết nếu U23 Malaysia giành chiến thắng trước Campuchia ở vòng đấu cuối.

4 lần dứt điểm trúng khung gỗ, U23 Việt Nam còn bị tước oan bàn thắng - 3