1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam dùng thủ môn đá tiền đạo vẫn giành vé vào chung kết

Sông Lam

(Dân trí) - Trong một trận đấu bị sứt mẻ nghiêm trọng về lực lượng, U23 Việt Nam đã phải sử dụng thủ môn dự bị vào sân thay người để đá tiền đạo nhưng vẫn giành quyền vào chung kết.

Như Dân trí đã thông tin, U23 Việt Nam bước vào trận bán kết U23 Đông Nam Á với đối thủ Timor Leste nhưng sứt mẻ nghiêm trọng về lực lượng. HLV Đinh Thế Nam mang sang Phnom Penh, Campuchia với 27 cầu thủ nhưng có tới 24 cầu thủ mắc Covid-19.

VFF buộc phải chi viện cho U23 Việt Nam thêm 10 cầu thủ (trong đó có 6 cầu thủ chi viện ở trận gặp Thái Lan và 4 cầu thủ bổ sung thêm trước trận bán kết với Timor Leste).

U23 Việt Nam lúc này chỉ có 13 cầu thủ đủ điều kiện sức khỏe để đối đầu với Timor Leste ở trận bán kết. Dù sử dụng một đội hình chắp vá, nhưng U23 Việt Nam vẫn tạo ra thế trận lấn lướt trước U23 Timor Leste bất chấp đối thủ sở hữu đội hình gần như mạnh nhất.

U23 Việt Nam dùng thủ môn đá tiền đạo vẫn giành vé vào chung kết - 1

U23 Việt Nam đã chơi một trận đấu lấn lướt trước Timor Leste dù đội hình chắp vá và chỉ có tất cả 13 cầu thủ.

Ở trận đấu này, U23 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn hẳn Timor Leste nhưng đáng tiếc các pha dứt điểm của thầy trò HLV Đinh Thế Nam hoặc không thắng được thủ thành Junildo Pereira hoặc đi ra ngoài trong gang tấc. Cả hai đội hòa không bàn thắng trong 90 phút thi đấu và kéo nhau vào hiệp phụ.

Đáng chú ý, đội tuyển U23 Việt Nam chỉ có 2 cầu thủ trên ghế dự bị để thay người và HLV Đinh Thế Nam đều đã sử dụng họ khi lần lượt Anh Việt và Trung Thành gặp chấn thương. Hồ Khắc Lương thay Anh Việt ở phút 54 và thủ thành Trần Liêm Điều vào thay cho Trung Thành ở phút 98. 

U23 Việt Nam dùng thủ môn đá tiền đạo vẫn giành vé vào chung kết - 2

Thủ môn dự bị Liêm Điều được tung vào sân ở phút 98 để thay cho Trung Thành và anh được xếp đá như một tiền đạo.

Việc thủ thành Liêm Điều vào sân ở hiệp phụ thứ nhất tạo ra tình huống hi hữu khi lần đầu tiên U23 Việt Nam cùng lúc sử dụng hai thủ môn trên sân, trong đó có một thủ môn đá như một tiền đạo vì không còn người để thay thế.

Đây cũng là lần đầu tiên U23 Việt Nam phải sử dụng đến 4 thủ môn chỉ sau 3 trận đấu ở giải U23 Đông Nam Á (lần lượt thủ môn Y Eli Nie bắt chính trận gặp Singapore, thủ môn Xuân Hoàng bắt chính trận gặp Thái Lan, Tuấn Hưng bắt chính trận gặp Timor Leste và Liêm Điều được sử dụng như một tiền đạo).

Dù thua thiệt về quân số, nhưng U23 Việt Nam vẫn kéo Timor Leste vào loạt sút luân lưu sau 120 phút bất phân thắng bại. Ở loạt đấu súng may rủi, thủ môn Tuấn Hưng xuất sắc cản phá được lượt sút thứ tư của Timor Leste, trong khi 5 cầu thủ sút luân lưu của U23 Việt Nam đều thực hiện thành công và giúp đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam giành vé vào chơi trận chung kết với U23 Thái Lan.

Chiến thắng của U23 Việt Nam ở vòng bán kết thực sự là kỳ tích, khi tất cả những cầu thủ tiếp viện với vai trò "kẻ đóng thế" vẫn có thể đánh bại đội bóng được xem là hiện tượng của giải đấu như U23 Timor Leste.

Sau chiến thắng này, U23 Việt Nam sẽ gặp lại bại tướng ở vòng bảng là U23 Thái Lan ở trận chung kết vào lúc 19h30 ngày 26/2.