1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

4 cầu thủ đắt giá nhất đội tuyển Việt Nam: Gọi tên Văn Toàn, Quang Hải

Thùy Anh

(Dân trí) - Theo thống kê mới nhất của trang chuyển nhượng Transfermarkt, Quang Hải và Văn Toàn nằm trong nhóm 4 tuyển thủ Việt Nam có giá trị chuyển nhượng cao nhất.

Theo đó, 4 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao như nhau là 300.000 Euro (hơn 8 tỷ đồng). Các cầu thủ gồm: Tiến Linh, Quế Ngọc Hải, Quang Hải và Văn Toàn. Như vậy, giá trị 4 cầu thủ trên đã vượt qua cả những cái tên đình đám như Công Phượng hay Đặng Văn Lâm.

Trong số 4 cầu thủ trên, nếu Quế Ngọc Hải và Tiến Linh giữ nguyên giá trị so với tháng 11/2020 thì Văn Toàn và Quang Hải gây bất ngờ khi tăng giá hơn 50.000 Euro để vươn lên top đầu.

4 cầu thủ đắt giá nhất đội tuyển Việt Nam: Gọi tên Văn Toàn, Quang Hải - 1

Quang Hải nằm trong nhóm 4 cầu thủ Việt Nam được định giá cao nhất

Trong năm 2020, đội tuyển Việt Nam không có trận đấu nào, vì thế mà việc 4 cầu thủ Tiến Linh, Quế Ngọc Hải, Quang Hải và Văn Toàn được Transfermarkt định giá 300.000 Euro là khá bất ngờ.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang có đợt tập trung đầu tiên trong năm, với thời gian hơn 20 ngày. Trong đợt tập trung này, Quang Hải và các đồng đội có trận giao hữu với U22 Việt Nam. Ở trận "lượt đi", cuộc đối đầu diễn ra trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) ngày 23/12. Trận "lượt về" diễn ra trên SVĐ Việt Trì của Phú Thọ, ngày 27/12.

Cũng theo Transfermarkt, CLB Hà Nội đang sở hữu dàn cầu thủ với giá trị chuyển nhượng cao nhất Việt Nam. Cụ thể, đội bóng Thủ đô có giá trị cầu thủ lên tới 3,93 triệu Euro (110 tỷ đồng), cao hơn nhiều so với đội đứng thứ 2 là Viettel với con số 3,49 triệu Euro (98 tỷ đồng).

CLB TPHCM chỉ đứng ở vị trí thứ 3 với giá trị cầu thủ là 3,21 triệu Euro (91 tỷ đồng). HA Gia Lai của bầu Đức đứng ở vị trí thứ 5 với 2,73 triệu Euro (77 tỷ đồng).

Theo kế hoạch, ngày 12/12, Công ty VPF tổ chức lễ bốc thăm và công bố mùa giải 2021. Đây là năm mà các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn liên quan tới dịch Covid-19 cũng như lịch thi đấu dày đặc của các đội tuyển.

Tuy nhiên, mới đây AFF Cup đã chính thức lùi tới cuối năm 2021, vì thế mà V-League, cúp Quốc gia và giải hạng Nhất có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022