1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Cựu Tổng thống Ukraine tiết lộ mặt trận quyết định "số phận" chiến sự

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko cho rằng Kiev cần khẩn trương củng cố tiền tuyến ở vùng Donbass để chặn đà tiến công của Nga.

Cựu Tổng thống Ukraine tiết lộ mặt trận quyết định số phận chiến sự - 1

Lực lượng Ukraine khai hỏa pháo ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

"Tất nhiên, Kursk rất quan trọng. Các hướng khác cũng rất quan trọng. Nhưng tôi có thể nói rằng "số phận" của những tháng này đang được quyết định tại Pokrovsk hôm nay. Và mọi thứ phụ thuộc vào việc quân đội của chúng ta có được tiếp tế hay không", ông Pyotr Poroshenko, người giữ chức tổng thống Ukraine từ tháng 6/2014 đến tháng 5/2019, nói khi đến thăm thành phố Pokrovsk hôm 29/8.

Đầu tháng này, chính quyền Ukraine đã điều một lực lượng đặc nhiệm gồm một số tiểu đoàn vượt biên giới vào tỉnh Kursk của Nga, với mục đích được cho là buộc Moscow phải chuyển quân dự bị đến mặt trận này. Nhưng thay vào đó, lực lượng Nga đã tiến mạnh về phía thành phố Pokrovsk, một nút giao đường sắt và đường bộ đóng vai trò then chốt đối với quân đội Ukraine tại vùng Donbass ở miền Đông.

Ông Poroshenko chỉ trích cả chính quyền Ukraine và chính quyền địa phương vì không xây dựng chiến hào và chướng ngại vật.

"Nga phải bị chặn lại cách Pokrovsk hàng chục km với sự trợ giúp của các công sự chưa được xây dựng", cựu tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Tính đến tối 29/8, quân đội Nga đã hiện diện tại Selidovo, cách Pokrovsk khoảng 18km về phía đông nam và đã đánh bật quân Ukraine ra khỏi Karlovka, một thành trì lớn ở sườn phía nam của khu vực.

Ông Poroshenko hiện là người đứng đầu Đảng Đoàn kết Châu Âu (ES), một đảng đối lập nhỏ có 27 ghế trong cơ quan lập pháp quốc gia gồm 450 thành viên. Ông đã dẫn đầu một phái đoàn của đảng đến Pokrovsk để chuyển giao vật tư do các tình nguyện viên thu thập được cho quân đội Ukraine đang kiểm soát thành phố.

Cựu tổng thống Ukraine và đảng của ông tuyên bố chuyển hơn 800 máy bay không người lái tấn công và hàng chục mô hình trinh sát cho một số đơn vị ở tiền tuyến, cùng với các loại xe địa hình để sơ tán người bị thương, lốp xe cho xe tải vận chuyển và một số hệ thống tác chiến điện tử.

Tư lệnh các lực lượng vũ trang Oleksandr Syrskyi hôm 29/8 xác nhận các cuộc đụng độ dữ dội nhất đang diễn ra ở khu vực Krasnyi Yar, cách thành phố Pokrovsk khoảng 10km.

"Các cuộc giao tranh vô cùng khốc liệt. Đối phương tung vào mặt trận này mọi thứ có thể dịch chuyển và tiến công, cố gắng phá vỡ tuyến phòng thủ của chúng ta", tướng Syrskyi nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình gần Pokrovsk "vô cùng khó khăn" và Kiev sẽ tiếp tục củng cố các vị trí ở mặt trận này.

Mặt trận Pokrovsk vẫn là một trong những khu vực nóng nhất trên tiền tuyến dài hơn 1.000km. Trong tháng qua, nơi này đã chứng kiến số lượng các cuộc đụng độ cao nhất giữa Nga và Ukraine.

Pokrovsk nằm trên một con đường quan trọng được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác như thành phố Chasiv Yar và Kostiantynivka ở vùng Donetsk. Nga coi việc kiểm soát Pokrovsk là bước đệm quan trọng để sáp nhập toàn bộ khu vực Donetsk. 

Việc kiểm soát thành phố được coi là "cửa ngõ vào Donetsk" sẽ cho phép Moscow phá vỡ các tuyến tiếp tế của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông và tăng cường chiến dịch kiểm soát thành phố Chasiv Yar. Thành phố này có vị trí địa lý cao hơn và cung cấp khả năng kiểm soát một khu vực rộng lớn hơn.

Theo RT