1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xóa bỏ "di sản" Trump, ông Biden đưa Mỹ tái gia nhập Hiệp định Paris

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ chính thức tái gia nhập Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu sau khi rút khỏi thỏa thuận này dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Xóa bỏ di sản Trump, ông Biden đưa Mỹ tái gia nhập Hiệp định Paris - 1

Tổng thống Joe Biden (Ảnh: Getty)

Đặc phái viên về vấn đề khí hậu của Mỹ John Kerry sẽ tham dự các sự kiện trực tuyến được tổ chức vào ngày 19/2 để đánh dấu quyết định tái gia nhập Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Các đại sứ Mỹ tại Anh và Italy cùng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Gutterres cũng tham dự các sự kiện này.

Các nhà khoa học và các nhà ngoại giao nước ngoài đều hoan nghênh động thái của Tổng thống Joe Biden khi đưa Mỹ quay trở lại Hiệp định Paris.

Vào ngày đầu tiên nhậm chức (20/1), Tổng thống Biden đã ký sắc lệnh hành pháp đưa Mỹ tái gia nhập Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Sau 1 tháng, Mỹ chính thức tái gia nhập hiệp định này.

Trước đó, cựu Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris vì cho rằng các hoạt động chống biến đổi khí hậu quá tốn kém. Kể từ khi 200 quốc gia cùng ký kết tham gia Hiệp định Paris vào năm 2015, Mỹ là nước đầu tiên rút khỏi hiệp định này.

Tổng thống Biden cam kết sẽ cắt giảm lượng khí thải của Mỹ, trong khi đặc phái viên Kerry và cố vấn của ông Biden về vấn đề khí hậu, Gina McCarthy, đang soạn thảo các quy định nhằm đẩy nhanh việc chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch.

Tổng thống Biden cũng ký hơn 10 sắc lệnh hành pháp liên quan đến biến đổi khí hậu, đồng thời chỉ đạo mọi cơ quan liên bang vào cuộc để hành động cùng chính phủ.