1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Xe chở kỹ sư Trung Quốc nghi bị tấn công, 9 người thiệt mạng ở Pakistan

(Dân trí) - Bắc Kinh kêu gọi Pakistan trừng phạt những kẻ tấn công xe buýt chở kỹ sư Trung Quốc đến một dự án xây dựng đập thủy điện ở nước này khiến 13 người, trong đó có 9 công dân Trung Quốc thiệt mạng.

Xe chở kỹ sư Trung Quốc nghi bị tấn công, 9 người thiệt mạng ở Pakistan - 1

Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ nổ xe buýt chở nhóm kỹ sư Trung Quốc ở Pakistan (Ảnh: EPA).

Reuters đưa tin, hôm nay 14/7, một xe buýt chở hơn 40 người, trong đó chủ yếu là kỹ sư Trung Quốc tới công trường đập thủy điện Dasu ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan) bất ngờ nổ lớn và lao xuống một khe núi. Vụ việc khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có 9 kỹ sư Trung Quốc, 2 binh sĩ Pakistan, ngoài ra hơn 30 người khác bị thương.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ, Tổng thanh tra Pakistan Moazzam Jah Ansari cho rằng có dấu hiệu của một vụ phá hoại. Mặc dù giới chức Pakistan vẫn đang điều tra, nhưng phía Trung Quốc cho rằng đây là một vụ "tấn công", "đánh bom".

Xe chở kỹ sư Trung Quốc nghi bị tấn công, 9 người thiệt mạng ở Pakistan - 2

Một công dân Trung Quốc bị thương trong vụ nổ (Ảnh: AP).

Trong một thông cáo phát đi hôm nay, Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan nói rằng: "Một dự án của doanh nghiệp Trung Quốc ở Pakistan đã bị tấn công, khiến nhiều công dân Trung Quốc thiệt mạng". Cơ quan này cũng kêu gọi các doanh nghiệp Trung Quốc ở Pakistan tăng cường các biện pháp an ninh sau vụ việc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cũng lên án vụ tấn công, kêu gọi giới chức Pakistan "trừng phạt nghiêm khắc" những kẻ tấn công và bảo vệ công dân và lợi ích của Trung Quốc tại nước này.

Trung Quốc đã rót hàng chục tỷ USD vào các dự án hạ tầng ở Pakistan trong những năm gần đây. Một số lượng lớn công dân Trung Quốc đang làm việc tại Pakistan để giám sát và xây dựng các dự án này. Tuy nhiên, một số dự án đối mặt với sự phản đối của người dân địa phương, đặc biệt là các nhóm ly khai. Hồi tháng 4, lực lượng Taliban ở Pakistan lên tiếng nhận trách nhiệm về một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một khách sạn hạng sang nơi có đại sứ Trung Quốc ở.

Minh Phương
Theo Reuters, AFP