1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xe buýt Italy lao từ cầu vượt xuống đường dây điện, 21 người thiệt mạng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chiếc xe buýt chở khách du lịch từ nhiều quốc gia lao từ cầu vượt xuống đường dây điện ở Venice, Italy, làm hơn 20 người thiệt mạng.

Xe buýt Italy lao từ cầu vượt xuống đường dây điện, 21 người thiệt mạng - 1

Chiếc xe buýt lao khỏi cầu vượt, rơi xuống đường dây điện rồi bốc cháy (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, ít nhất 21 người thiệt mạng và 18 người bị thương hôm thứ 3/10 sau khi một chiếc xe buýt chở khách du lịch đến khu cắm trại lao khỏi cầu vượt gần Venice ở miền bắc Italy và bốc cháy.

Chiếc xe buýt chệch khỏi đường và rơi xuống khu vực gần các tuyến đường sắt ở quận Mestre. Các quan chức cho hay chiếc xe đã rơi từ độ cao khoảng 15m xuống đường dây điện và bốc cháy vào khoảng 19h45 giờ địa phương.

Chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Ủy viên hội đồng thành phố Venice Renato Boraso cho biết lái xe, một người Italy 40 tuổi nằm trong danh sách những người thiệt mạng, đã bị ốm trước khi vụ việc xảy ra. "Đó là một thảm kịch kinh hoàng", ông Boraso nói.

Ông cho biết, xe chở 40 hành khách, trong đó 21 người thiệt mạng và 18 người bị thương. Ông nói thêm rằng số người chết có thể còn tăng vì một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo tòa thị chính Venice, những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó, trong đó có 4 người đang trong tình trạng nghiêm trọng.

"Đó là một khung cảnh tận thế. Tôi không nói nên lời", Thị trưởng Venice Luigi Brugnaro cho hay.

Xe buýt Italy lao từ cầu vượt xuống đường dây điện, 21 người thiệt mạng - 2

Ít nhất 21 người thiệt mạng và con số còn có thể tăng lên (Ảnh: Reuters).

Giới chức địa phương cho hay, 5 trong số các nạn nhân là người Ukraine và 1 người là người Đức. Hãng tin ANSA của Italy đưa tin, chiếc xe buýt cũng chở hành khách từ Pháp và Croatia.

"Chiếc xe buýt bị nghiền nát hoàn toàn. Lực lượng cứu hỏa gặp khó khăn trong việc đưa nhiều thi thể ra ngoài", một quan chức Venice cho biết, tiết lộ trong số nạn nhân có 2 trẻ em.

Thủ tướng Giorgia Meloni bày tỏ lời chia buồn, nhấn mạnh rằng chính phủ luôn hướng về "các nạn nhân, gia đình và bạn bè của họ".

Italy đã xảy ra nhiều vụ tai nạn xe buýt chết người trong những năm gần đây.

Năm 2017, 16 người trên xe buýt chở sinh viên Hungary thiệt mạng trong một vụ tai nạn gần thành phố Verona phía bắc, trong khi 40 người thiệt mạng vào năm 2013 khi một chiếc xe buýt lao khỏi cầu ở miền nam Italy.

Theo Reuters