1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xác định danh tính 3 kẻ khủng bố Paris, cảnh sát đang đột kích

(Dân trí) - Theo báo giới Pháp, cảnh sát nước này đã xác định được danh tính 3 kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố vào tạp chí châm biếm Charlie Hebdo. Một cuộc đột kích đang được thực hiện tại thành phố Reims, Đông Bắc nước Pháp.

Theo tờ Liberation của Pháp dẫn các nguồn tin cảnh sát, danh tính 3 kẻ khủng bố đã được xác định và vị trí ẩn náu của những tên này cũng được khoanh vùng.

Tờ Le Point khẳng định 3 nghi phạm gồm 2 anh em trai Said và Cherif Kaouchi, lần lượt 32 và 34 tuổi. Nghi phạm còn lại là Hamyd Mourad, 18 tuổi.

Xác định danh tính 3 kẻ khủng bố Paris, cảnh sát đang đột kích
Said Kouachi (trái), 34 tuổi và em trai Cherif Kouachi, 32 tuổi, được cho là nghi phạm vụ khủng bố (Ảnh: Daily Mail)

Tờ Metronews của Pháp khẳng định cả 3 nghi phạm đều là người Pháp.

Tuy nhiên cũng có thông tin trên tờ Daily Mail của Anh khẳng định Cherif Kaouchi mới là anh, còn Said là em. Cả 3 đều đến từ thị trấn Gennevilliers ngoại ô Paris, tờ báo này cho biết.

Cherif Kaouchi từng bị kết án năm 2008 vì có hành vi khủng bố, khi hỗ trợ đưa các chiến binh tới đầu quân cho lực lượng nổi dậy tại Iraq, và phải nhận 18 tháng tù giam.

Dù vậy, Bộ trưởng nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve vẫn từ chối xác nhận danh tính các nghi phạm. “Cả 3 phần tử đang bị điều tra sẽ sớm được công bố khi chúng tôi có các chi tiết chính xác cuối cùng”, ông Cazeneuve nói. “Tôi kêu gọi, trong bối cảnh cuộc điều tra đang diễn ra nhanh chóng, tất cả mọi người hãy cùng hành động trách nhiệm. Việc phát tán các thông tin ngẫu nhiên, mù mờ có thể làm phức tạp thêm cuộc điều tra”.

Trong diễn biến mới nhất, hãng tin AFP cho biết một cuộc đột kích đang được cảnh sát chống khủng bố thực hiện tại thành phố Reims, phía Đông Bắc nước này.

Rất đông người Pháp đã xuống đường tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố (Ảnh:
Rất đông người Pháp đã xuống đường tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố (Ảnh: AFP)

Đêm qua theo giờ địa phương, ước tính khoảng 100.000 người Pháp đã xuống đường để bày tỏ sự ủng hộ với tờ tạp chí châm biếm Charlie Hebdo. Hàng nghìn người đã đổ về quảng trường Cộng hòa tại trung tâm Paris để tưởng nhớ các nạn nhân. Họ mang theo biểu ngữ “Je suis Charlie – Tôi là Charlie” để biểu thị sự ủng hộ. Câu nói này cũng xuất hiện trên trang Twitter của điện Elysee không lâu sau khi vụ xả súng diễn ra.

Trước đó, 3 kẻ tấn công tự nhận mình là thành viên Al Qaeda tại Yemen mang theo súng phóng lựu, súng AK đã xông vào trụ sở tạp chí Charlie Hebdo tại Paris và nã đạn điên cuồng, khiến 12 người thiệt mạng trong đó có 10 nhân viên của tờ tạp chí này và 2 cảnh sát.

Những hình ảnh và tin tức về vụ khủng bố đã khiến dư luận Pháp và thế giới rúng động. Tổng thống Pháp Francois Hollande gọi đây là “những kẻ sát nhân hèn hạ”, trong khi Nhà Trắng và điện Kremlin cùng lên án mạnh mẽ vụ tấn công.

Charlie Hebdo là một tờ tạp chí chuyên châm biếm, có tư tưởng chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Tạp chí này từng bị phóng hỏa thiêu rụi vì đăng ảnh biếm họa nhà tiên tri Muhamad.

Thanh Tùng
Tổng hợp