1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xả súng ở nhà thờ Đức làm ít nhất 7 người thiệt mạng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ít nhất 7 người chết và hàng chục người khác bị thương trong vụ xả súng vào một nhà thờ ở miền Bắc nước Đức.

Xả súng ở nhà thờ Đức làm ít nhất 7 người thiệt mạng - 1

Các sĩ quan cảnh sát có vũ trang gần hiện trường vụ xả súng (Ảnh: AP).

Reuters dẫn lời cảnh sát cho biết, vụ xả súng diễn ra ở một nhà thờ tại Hamburg, Đức vào tối ngày 9/3 (giờ địa phương). Theo báo Bild, ít nhất 7 người thiệt mạng, 8 người khác bị thương do trúng đạn. Cảnh sát chưa phát hiện được động cơ của kẻ xả súng và đã đưa lực lượng lớn tới hiện trường.

Guardian đưa tin, số người bị thương là 25, trong đó 8 người bị thương nặng. Cảnh sát tin rằng nghi phạm có thể đã chết trong vụ tấn công. Người phát ngôn của cảnh sát tại hiện trường cho hay: "Chúng tôi không có dấu hiệu cho thấy nghi phạm đang chạy trốn", đồng thời cho biết thêm rằng các nhà điều tra phát hiện "dấu hiệu cho thấy thủ phạm có thể vẫn đang ở trong tòa nhà và thậm chí có thể nằm trong số những người chết".

Đài truyền hình NDR dẫn lời một phát ngôn viên cảnh sát nói rằng một hoặc một số nghi phạm chưa rõ danh tính đã bắn vào những người trong nhà thờ vào khoảng 9 giờ tối theo giờ địa phương.

Hãng thông tấn DPA của Đức cho biết, cư dân địa phương ở quận Alsterdorf phía bắc Hamburg đã nhận được cảnh báo trên điện thoại di động của họ về "tình huống đe dọa đến tính mạng" và các tuyến đường đã bị phong tỏa.

Người phát ngôn của cảnh sát cho biết: "Tất cả chúng tôi đều sẵn sàng, thậm chí còn có một chiếc trực thăng được triển khai".

Thị trưởng Hamburg Peter Tschentscher bị sốc vì vụ việc: "Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân. Các lực lượng đang làm việc hết tốc lực để truy bắt và làm rõ lai lịch thủ phạm".

Một nhân chứng cho biết đã nghe thấy 12 phát súng liên tiếp bị bắn ra. 

Theo Reuters