WTO: Thương mại Mỹ - Trung có thể giảm tới 80% vì căng thẳng thuế quan
(Dân trí) - Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho rằng những căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể tác động mạnh tới hoạt động giao thương giữa 2 bên.

WTO cảnh báo hậu quả tiềm tàng khi 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới liên tục đánh thuế lẫn nhau (Ảnh minh họa: Reuters).
WTO ngày 9/4 ước tính căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có thể khiến kim ngạch thương mại hàng hóa giữa hai nền kinh tế này sụt giảm tới 80%.
"Cách tiếp cận ăn miếng trả miếng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, vốn chiếm khoảng 3% tổng thương mại toàn cầu, đang kéo theo những tác động sâu rộng, có thể gây tổn hại đến triển vọng kinh tế toàn cầu", WTO cảnh báo.
Tuyên bố cũng cho biết, việc chia tách nền kinh tế toàn cầu thành 2 khối như vậy có thể dẫn đến sự suy giảm dài hạn gần 7% trong GDP toàn cầu.
Ước tính sơ bộ trên được WTO công bố vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tăng thuế với một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi tạm hoãn áp thuế lên một số hàng hóa khác trong vòng 90 ngày.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9/4 quyết định tạm hoãn một phần chính sách thuế đối ứng nhằm vào các đối tác thương mại của Mỹ.
Theo đó, thay vì áp dụng thuế đối ứng từ ngày 9/4, Mỹ sẽ hoãn thi hành 90 ngày để tạo không gian đàm phán nhằm hạ thấp các rào cản thương mại. Các đối tác thương mại của Mỹ sẽ chịu chung mức thuế 10% trong thời gian đó.
Mức thuế cơ sở 10% với các đối tác thương mại từ 5/4 cũng vẫn có hiệu lực trong 90 ngày tới. Tuy nhiên, Mỹ sẽ tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên 125%.
Tổng thống Trump thông báo ông đưa ra quyết định hoãn áp thuế sau khi hơn 75 quốc gia đã liên lạc với phía Mỹ để đàm phán thỏa thuận thương mại. Theo ông Trump, những nước này đã không "trả đũa" Mỹ, đúng với đề xuất của tổng thống.
Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Mỹ - Trung liên tiếp có các động thái đánh thuế lẫn nhau. Sau khi mức thuế đối ứng của Tổng thống Trump có hiệu lực vào ngày 9/4, Trung Quốc thông báo sẽ áp thuế 84% với hàng nhập khẩu từ Mỹ, tăng so với mức 34% đã công bố trước đó. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 10/4.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng "việc Mỹ tăng thuế đối với Trung Quốc là một sai lầm chồng chất", "gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ".
Ngoài việc tăng thuế, Bộ Thương mại Trung Quốc đã đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để phản đối động thái của Mỹ và đưa 6 công ty Mỹ vào danh sách "thực thể không đáng tin cậy". 12 doanh nghiệp Mỹ khác đã phải chịu các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, cấm các công ty Trung Quốc cung cấp cho họ các hàng hóa có thể sử dụng cho cả mục đích quân sự và dân sự.
Trung Quốc tuyên bố sẽ thực hiện "những biện pháp kiên quyết và hiệu quả" để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức áp mức thuế 104% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ ngày 9/4.
Vào tháng 3, Tổng thống Trump đã áp thuế 20% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuần trước, ông Trump đã tăng thêm 34%, nâng tổng mức thuế lên 54%. Bắc Kinh đã đáp trả tương tự, áp thuế 34% đối với hàng hóa của Mỹ, sau đó ông Trump tăng thêm 50% nữa, nâng tổng mức thuế lên 104%.