1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Washington cho phép "tổng thống tự phong" Venezuela kiểm soát một số tài sản ở Mỹ

(Dân trí) - Mặc dù đã phong tỏa tài sản của công ty dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA, nhưng Washington vẫn cho phép lãnh đạo đối lập nước này Juan Guaido kiểm soát một số tài sản của Venezuela ở Mỹ, hãng tin Sputnik cho biết.

guaido.jpg

Lãnh đạo đối lập Venezuela, người vừa tự phong làm tổng thống lâm thời, Juan Guaido (Ảnh: Reuters)

 

Sputnik dẫn thông cáo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Roberto Palladino hôm nay 29/1 cho biết: "Ngày 25/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chứng nhận thẩm quyền của ông Juan Guaido nhận và kiểm soát một số tài sản của chính phủ Venezuela hoặc Ngân hàng trung ương Venezuela đang được Ngân hàng dự trữ New York hay bất cứ ngân hàng bảo lãnh nào của Mỹ giữ theo Khoản 25B trong Đạo luật Dự trữ liên bang... Chứng nhận này sẽ giúp Venezuela bảo toàn những tài sản đó vì lợi ích của người dân Venezuela".

Hôm 28/1, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton và Bộ trưởng tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã tổ chức một cuộc họp báo để thông báo Mỹ đã đóng băng toàn bộ tài sản của công ty dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA và cấm mọi hoạt động giao dịch làm ăn với công ty này.

Bộ trưởng Mnuchin cho biết, các doanh nghiệp Mỹ được phép tiếp tục mua dầu của Venezuela, nhưng việc thanh toán phải tiến hành thông qua tài khoản mà chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro không thể tiếp cận.

"Nếu người dân Venezuela muốn tiếp tục bán dầu cho chúng tôi, miễn là giao dịch thông qua tài khoản có kiểm soát, chúng tôi sẽ tiếp tục. Nếu không chúng tôi sẽ không mua", ông Mnuchin nói.

Mỹ công bố lệnh trừng phạt Venezuela không lâu sau khi công nhận Chủ tịch quốc hội Venezuela Juan Guaido là “tổng thống lâm thời”.

Chính quyền của Tổng thống Maduro đã cáo buộc Mỹ hậu thuẫn lãnh đạo đối lập nhằm thực hiện một cuộc đảo chính ở Venezuela. Ông Maduro cáo buộc Mỹ “đánh cắp” tài nguyên dầu mỏ trù phú của người Venezuela trong khi lẽ ra tài sản này phải thuộc quyền sở hữu của quốc gia Nam Mỹ. Ông cảnh báo sẽ công bố một loạt các biện pháp để đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ trong vòng vài giờ tới.

Hồi đầu tuần, Tổng thống Maduro cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa Venezuela và Mỹ, song vẫn muốn duy trì quan hệ kinh tế và sẵn sàng đối thoại.

Minh Phương
Theo Sputnik