1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đáp trả tin cạn kiệt vũ khí do xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết các nhà máy của nước này đang làm việc suốt ngày đêm để đáp ứng nhu cầu tăng theo cấp số nhân của các đơn đặt hàng quốc phòng.

Nga đáp trả tin cạn kiệt vũ khí do xung đột - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev thăm nhà máy ở Omsk, Nga (Ảnh: Reuters).

"Thật hài hước khi nghe những người theo chủ nghĩa ảo tưởng ở Kiev nói rằng Nga đã cạn kiệt hoặc dừng sản xuất tên lửa. Thực tế đã cho họ thấy điều ngược lại và họ vẫn chưa vượt qua cú sốc", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết trong bài báo đăng trên tạp chí Quốc Phòng hôm 25/2.

"Chúng tôi không chỉ mở rộng sản xuất mà còn giới thiệu những công nghệ mới nhất và hoàn thiện chúng", ông Medvedev cho biết thêm.

Cựu Tổng thống Nga nói rằng các nhà máy quốc phòng nước này "hoàn toàn đáp ứng" được nhu cầu ngày càng tăng từ chính phủ. Ngoài ra, phía Nga cũng nghiên cứu kỹ lưỡng về vũ khí của đối thủ.

"Chúng tôi cũng đã nghiên cứu khá kỹ về vũ khí của đối thủ. Chúng được lấy làm chiến lợi phẩm và được tháo dỡ đến từng ốc vít cuối cùng tại các nhà máy sản xuất quân sự của chúng tôi. Chúng tôi đã rút ra được rất nhiều điều hữu ích cho mình. Chúng tôi đã biến kinh nghiệm của đối thủ thành lợi thế của mình", ông Medvedev nói thêm.

Nga đã tăng cường sản xuất quốc phòng từ năm ngoái khi lực lượng quân sự nước này sử dụng số lượng lớn đạn dược ở Ukraine. Kiev cho biết hàng nghìn xe bọc thép của Nga đã bị phá hủy hoặc bị thu giữ sau khi được triển khai tới Ukraine.

Trong 1 năm chiến sự, giới quân sự và chuyên gia phương Tây nhiều lần nhận định, kho vũ khí của Nga, trong đó có tên lửa dẫn đường, bắt đầu cạn kiệt do Moscow liên tiếp thực hiện các cuộc tập kích diện rộng kể từ đầu tháng 10 năm ngoái và đối phó với đà phản công của Ukraine.

Truyền thông Ukraine dẫn nguồn thạo tin cho hay, kho tên lửa của Nga chỉ còn đủ cho 3 đợt tập kích quy mô lớn nữa và Moscow sẽ mất ít nhất 14-16 tháng để khôi phục kho dự trữ về mức trước chiến sự. Phương Tây tin rằng Moscow đang tìm cách bù đắp bằng nhiều nguồn khác nhau, trong đó có việc tăng mua sắm từ nước ngoài, thúc đẩy sản xuất trong nước.

Một viện nghiên cứu hàng đầu của phương Tây cho biết Nga đã mất khoảng một nửa số xe tăng hiện đại nhất và đang phải vật lộn để thay thế chúng. Các quan chức Ukraine và phương Tây cũng nhận định, Moscow đang cạn kiệt một số loại tên lửa và các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang cản trở khả năng bổ sung kho dự trữ vũ khí dẫn đường của Moscow, vốn phụ thuộc vào các vi mạch nhập khẩu.

Hồi tháng 10 năm ngoái, ông Medvedev tuyên bố "tốc độ sản xuất vũ khí và trang thiết bị đặc biệt của Nga đang tăng lên gấp nhiều lần ở mọi chủng loại: từ xe tăng, pháo cho đến tên lửa chính xác cao và máy bay không người lái". Ông Medvedev cũng gửi thông điệp đến các đối thủ của Nga và khuyên họ từ bỏ hy vọng rằng Moscow sẽ cạn kiệt vũ khí.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nhiều vũ khí của Nga không có đối thủ trên thế giới. Ông nói rằng, về đặc tính kỹ thuật và chiến thuật, vũ khí của Nga "vượt trội hơn hẳn".

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine