1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí giúp Mỹ đối phó với tên lửa Triều Tiên

(Dân trí) - Lầu Năm Góc cho biết Mỹ và các đồng minh có đủ khả năng để đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên, mặc dù vụ thử mới nhất hôm 12/2 cho thấy năng lực tên lửa của Bình Nhưỡng ngày càng được củng cố.

Tàu khu trục USS Stethem được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis (Ảnh: US Navy)
Tàu khu trục USS Stethem được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis (Ảnh: US Navy)

Giới chức quốc phòng Mỹ ngày 15/2 cho biết hai tàu khu trục của Hải quân nước này đang được triển khai tại biển Nhật Bản có khả năng bắn hạ tên lửa của Triều Tiên. Hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Stethem và USS McCampbell được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis, có khả năng cùng lúc phát hiện 100 tên lửa và ngăn chặn các mối đe dọa.

Triều Tiên đã lên tiếng xác nhận phóng thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung tới tầm xa mới có tên Pukguksong-2, sử dụng nhiên liệu rắn. Đây là phiên bản mới của loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Các hệ thống phòng thủ sẽ khó phát hiện các vụ phóng tên lửa này do Pukguksong-2 cần ít thời gian để nạp nhiên liệu.

Tuy nhiên Tập đoàn chế tạo thiết bị quốc phòng Lockheed Martin khẳng định rằng hệ thống Aegis có khả năng phát hiện sớm các vụ phóng tên lửa và ngăn chặn các mối đe dọa ngay cả khi tên lửa đã được phóng.

Các tên lửa đạn đạo được thiết kế với quỹ đạo bay cong và cao, có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách rất xa. Trong khi đó, hệ thống phòng thủ Aegis, sử dụng radar AN/SPY-1 trên các tàu chiến gần bãi phóng, có khả năng phát hiện tên lửa ngay trong quá trình chúng được phóng lên.

Các tàu chiến này có thể ngay lập tức chặn tên lửa khi vừa được phóng hoặc gửi dữ liệu tới các tàu ở xa hơn trên đường đi của tên lửa. Khi đó, tên lửa có thể bị phá hủy khi gần đạt tới điểm cao nhất trong hành trình.

Hệ thống phòng thủ Aegis cũng cho phép kết nối dữ liệu giữa các tàu Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, giúp tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa các đồng minh. Tuy nhiên không thể cùng lúc kết nối dữ liệu giữa tàu của ba nước và đây là một trong những hạn chế của hệ thống này.

Bên cạnh đó, hệ thống Aegis còn có khả năng phối hợp với các hệ thống phòng thủ tên lửa khác như Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ đang xúc tiến triển khai tại Hàn Quốc hoặc hệ thống Patriot.

Các chuyên gia quân sự cho rằng Washington cần chú ý chọn đúng vị trí triển khai các tàu khu trục Aegis để hệ thống này có thể phát huy tối đa hiệu quả.

Hiện Hải quân Mỹ đang sở hữu 22 tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường và 62 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis. Trong khi đó Nhật Bản có 6 tàu khu trục lớp Aegis và đang lên kế hoạch bổ sung thêm.

Nhật Minh

Tổng hợp