1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tên lửa Triều Tiên bay cao 550km, Tổng thống Trump cam kết sát cánh với Nhật Bản

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay đã phóng thử một tên lửa đạn đạo, vụ thử đầu tiên như vậy kể từ khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ. Hàn Quốc cho biết tên lửa của Triều Tiên đạt độ cao khoảng 550km và dường như là một loại tên lửa tầm trung Rodong hoặc một loại mới.


Người dân Hàn Quốc theo dõi tin tức về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên tại một nhà ga ở thủ đô Seoul (Ảnh: Reuters)

Người dân Hàn Quốc theo dõi tin tức về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên tại một nhà ga ở thủ đô Seoul (Ảnh: Reuters)

BBC đưa tin, theo văn phòng Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, tên lửa đã được phóng đi từ khu vực Panghyon tại vùng phía tây Triều Tiên ngay trước 8 giờ sáng ngày 12/2 giờ địa phương. Tên lửa đã đạt độ cao khoảng 500km, bay xa khoảng 500km và rơi xuống biển phía đông bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc cho hay.

Còn theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tên lửa, vốn rơi xuống biển Nhật Bản, là một tên lửa tầm trung, chứ không phải một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mà Bình Nhưỡng đã tuyên bố là có thể thử nghiệm bất kỳ lúc nào, Reuters đưa tin.

“Đánh giá của chúng tôi là đây là một phần của sự phô diễn sức mạnh nhằm đáp trả lập trường cứng rắn từ phía chính quyền mới của Mỹ”, văn phòng cho biết trong một tuyên bố.

Phía Hàn Quốc nhận định vụ thử có thể liên quan tới một tên lửa tầm trung Rodong hoặc một loại mới chưa được xác định, do tầm cao khác thường của nó. Triều Tiên đã nhiều lần thử nghiệm tên lửa tầm trung Rodong trong những năm gần đây.

Năm ngoái, Triều Tiên đã cố gắng phóng thử tên lửa tầm trung Musudan 8 lần nhưng hầu hết đều thất bại. Một vụ phóng đã đưa một tên lửa bay xa 400km, bằng nửa khoảng cách tới Nhật Bản, và vụ thử nghiệm được giới chức Hàn Quốc và Mỹ xem là thành công.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 1 năm nay tiết lộ trong thông điệp năm mới rằng Bình Nhưỡng đã tiến gần tới việc thử nghiệm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), có khả năng vươn tới lục địa Mỹ, và truyền thông nhà nước Triều Tiên tuyên bố một vụ thử như vậy có thể diễn ra bất kỳ lúc nào.

Động thái trên đã dẫn tới cam kết đáp trả "cứng rắn" từ tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khi ông có chuyến thăm Hàn Quốc hồi đầu năm nay. Ông Mattis cũng tái khẳng định các kế hoạch nhằm triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc trong năm nay.

Một khi được phát triển đầy đủ, tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên có thể đe dọa Mỹ, nằm cách Triều Tiên khoảng 9.000km. ICBM có tầm xa tối thiểu khoảng 5.500km nhưng một số được thiết kế bay xa 10.000km hoặc hơn.

Tổng thống Trump khẳng định sát cánh với Nhật Bản


Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: AP)

Vụ phóng trên đánh dấu phép thử đầu tiên đối với tuyên bố của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm cứng rắn với chính quyền Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo với tốc độ chưa từng thấy hồi năm ngoái, vi phạm các nghi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc.

Một quan chức Mỹ cho biết chính quyền Trump đã dự đoán một hành động khiêu khích của Triều Tiên ngay sau khi nhậm chức và sẽ cân nhắc mọi phương án đáp trả, nhưng các phương án này sẽ thận trọng nhằm vừa cho thấy lập trường của Mỹ nhưng cũng tránh leo thang căng thẳng.

Vụ thử diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Trump có cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Nhà Trắng, và sau cuộc điện đàm hồi tuần trước với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Tôi muốn tất cả mọi người hiểu rõ rằng Mỹ sát cánh với Nhật Bản, đồng minh lớn của chúng ta, 100%”, ông Trump phát biểu trước báo giới cùng Thủ tướng Abe tại Palm Beach, Florida. Ông Trump không đưa ra bình luận bình thêm.

Tổng thống Trump và các trợ lý nhiều khả năng sẽ cân nhắc một loạt các khả năng đáp trả, trong đó có các lệnh trừng phạt mới nhằm thắt chặt kiểm soát thương mại, gia tăng sự hiện diện của không quân và hải quân trong và quanh bán đảo Triều Tiên, đẩy nhanh việc lắp đặt các hệ thống phòng thủ tên lửa mới tại Hàn Quốc, theo quan chức chính quyền Mỹ giấu tên.

Trong khi đó, ông Abe gọi vụ phóng trên là “hoàn toàn không thể chấp nhận được” và rằng Triều Tiên phải tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trung Quốc là đồng minh chính của Triều Tiên những cũng nổi giận với các hành động khiêu khích liên tiếp của Bình Nhưỡng gần đây. Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì về vụ phóng mới nhất.

An Bình