1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ cướp ngân hàng kỳ lạ nhất trong lịch sử Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Một người đàn ông tìm cách cướp 1 USD tại một ngân hàng ở Mỹ, sau đó chờ cảnh sát đến bắt.

Vụ cướp ngân hàng kỳ lạ nhất trong lịch sử Mỹ - 1

Một người đàn ông ở Salt Lake, bang Utah của Mỹ dàn cảnh cướp 1 USD ở ngân hàng để bị bắt (Ảnh minh họa: New York Post).

Theo hãng tin NBC, trong vụ cướp ngân hàng được cho là kỳ lạ nhất lịch sử Mỹ này, một người đàn ông 65 tuổi có tên Donald Santacroce hôm 6/3 đã bước vào một chi nhánh ngân hàng Wells Fargo ở thành phố Salt Lake, bang Utah, tìm cách lấy đi 1 USD.

Người đàn ông này đã đưa cho nhân viên giao dịch mảnh giấy có ghi nội dung: "Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì việc này, nhưng đây là một vụ cướp. Hãy đưa cho tôi 1 USD. Xin cảm ơn".

Các nhân viên ngân hàng đã rất bối rối, họ đưa cho người này 1 USD và đề nghị ông ấy rời đi. Tuy nhiên, ông Santacroce đã từ chối và đề nghị họ gọi điện báo cảnh sát. Sau đó, ông đứng ở sảnh để chờ cảnh sát đến. Trong lúc chờ, ông phàn nàn với các nhân viên an ninh ở ngân hàng rằng cảnh sát quá chậm trễ.

"Santacroce còn nói với các nhân viên ngân hàng rằng họ thật may mắn vì ông không có súng trong khi cảnh sát đã mất quá nhiều thời gian để đến đó," tờ khai của đại diện ngân hàng cho biết.

Khi cảnh sát đến, Santacroce tự nộp mình và đồng 1 USD đã "cướp", đề nghị cảnh sát bắt giam ông vì tội cướp ngân hàng. Ông bị tạm giam nhưng được trả tự do sau 2 ngày.

Cơ quan điều tra cũng như bản thân ông Santacroce không tiết lộ lý do vì sao người đàn ông này muốn được ở nhà tù liên bang.

Theo NBC