1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Vợ chồng Ivanka Trump dọa kiện nhóm ủng hộ ông Biden vì biển quảng cáo

An Bình

(Dân trí) - Vợ chồng con gái Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner và Ivanka Trump, đã dọa kiện một nhóm vì các quảng cáo "bêu xấu" họ trên Quảng trường Thời Đại ở thành phố New York, Mỹ.

Vợ chồng Ivanka Trump dọa kiện nhóm ủng hộ ông Biden vì biển quảng cáo - 1

Ivanka Trump và chồng Jared Kushner (Ảnh: Getty)

Theo Foxnews, tấm biển quảng cáo lớn có hình Ivanka Trump đang cười, trong khi tay cô dường như đang chỉ về phía con số người Mỹ và New York thiệt mạng vì đại dịch Covid-19, được treo trên Quảng trường Thời Đại ở thành phố New York.

Trong một tấm biển khác đặt gần đó, hình ảnh Jared Kushner xuất hiện gần các túi đựng thi thể và một câu trích dẫn rằng: “Người New York vẫn đang chịu tổn thất và đó là vấn đề của họ”.

Hình ảnh của cặp đôi Jared và Ivanka Trump được cho là lấy từ một bức ảnh “tự sướng” mà con gái Tổng thống Trump đăng tải trên Twitter hồi tháng 7. Trong khi đó, câu trích dẫn của Jared được cho là lấy từ một bài viết trên tạp chí Vanity Fair hồi tháng 9.

Các tấm biển quảng cáo trên do Dự án Lincoln, một nhóm hành động chính trị do các cựu thành viên đảng Cộng hòa lập ra nhằm chống ông Trump và ủng hộ đối thủ của ông là Joe Biden, đặt trên Quảng trường Thời đại hôm 22/10.

Dự án trên ngày 23/10 đã đăng tải trên mạng một bức thư nhận được từ luật sư gia đình Trump. Bức thư dọa kiện Dự án Lincoln trừ khi các tấm biển quảng cáo được gỡ ngay tức thì, gọi chúng là “sai trái, ác ý và phỉ báng”.

Vợ chồng Ivanka Trump dọa kiện nhóm ủng hộ ông Biden vì biển quảng cáo - 2

Hình ảnh các quảng cáo bêu xấu vợ chồng Ivanka Trump trên Quảng trường Thời đại (Ảnh: Twitter)

“Tất nhiên, Kushner không đưa ra tuyên bố nào như vậy. Ivanka cũng không bao giờ có hành động như vậy, và các tấm biển của Dự án Lincoln đã gây ra “sự bôi nhọ thái quá và đáng xấu hổ”, bức thư viết. “Nếu các tấm biển đó không được dỡ bỏ ngay tức thì, chúng tôi sẽ kiện để để đòi đền bù vì những thiệt hại to lớn”.

Khi chia sẻ bức thư trên Twitter, Dự án Lincoln cho biết họ chưa quyết định câu trả lời pháp lý.

Theo Foxnews, một phần câu trích dẫn được cho là của Jared Kushner xuất hiện trong một bài báo của Vanity Fair hồi tháng 9 viết về một cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa Jared và một nhóm cá nhân bàn về biện pháp đối phó của Mỹ với đại dịch Covid-19.

Nhưng câu trích dẫn được cho là của Jared Kushner thực chất là của một người tham dự chưa rõ danh tính trong cuộc gặp, và câu trích trong quảng cáo thiếu bối cảnh cụ thể.

Dự án Lincoln là một ủy ban hành động chính trị được một nhóm các cựu thành viên đảng Cộng hòa lập ra vào cuối năm 2019. Mục tiêu của ủy ban này là ngăn chặn việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Vào tháng 4/2020, nhóm này đã tuyên bố ủng hộ ứng viên Dân chủ Joe Biden trong cuộc đua tổng thống.

Dự án Lincoln đã gây quỹ được hàng triệu USD và chi mạnh tay cho các quảng cáo trên truyền hình nhằm chống lại ông chủ Nhà Trắng.