1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Viện nghiên cứu quân sự hàng đầu Nga chìm trong "biển lửa", 6 người chết

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung tâm chuyên nghiên cứu công nghệ quốc phòng và chống tàng hình hàng đầu nước Nga ở thành phố Tver đã gặp phải hỏa hoạn, làm ít nhất 6 người thiệt mạng.

Viện nghiên cứu quân sự hàng đầu Nga chìm trong biển lửa, 6 người chết - 1

Ngọn lửa bốc lên dữ dội ở hiện trường (Ảnh chụp màn hình: Newsweek).

Tass đưa tin, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt một đám cháy tại Viện Nghiên cứu Trung ương của Lực lượng Phòng vệ Hàng không Vũ trụ Nga ở Tver, miền tây bắc đất nước, vào trưa hôm 21/4 (giờ địa phương). Nguồn tin cho biết, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được xác định.

Theo các thông tin mới nhất, ít nhất 6 người thiệt mạng, 24 người khác bị thương, gồm 13 người đang được điều trị trong bệnh viện và 11 người được chăm sóc ngoại trú.  

Theo Tass, vụ hỏa hoạn xảy ra là do lửa bùng lên từ tầng 2 của viện nghiên cứu. Khi lực lượng cứu hỏa tới, tòa nhà đã chìm trong "biển lửa". Nhiệt độ nóng và khói mù mịt bên trong tòa nhà đã khiến nỗ lực dập lửa bao trùm khu vực rộng 2.500 m2 trở nên phức tạp.

Các báo cáo sơ bộ cho biết nguyên nhân có thể là do chập mạch điện, trong khi việc lính cứu hỏa đến muộn có thể đã khiến đám cháy lan ra một khu vực rộng lớn hơn. Các công tố viên quân sự đã tiến hành một cuộc điều tra.

Viện nghiên cứu bị hỏa hoạn nằm ở thành phố Tver, tây bắc nước Nga. Hình ảnh đăng tải trên mạng internet cho thấy ngọn lửa bao phủ dữ dội tòa nhà, với khói đen bốc lên dày đặc.

Viện nghiên cứu quân sự hàng đầu Nga chìm trong "biển lửa", 6 người chết

Một trực thăng Mi-8 đã được triển khai và trút xuống ít nhất 10 bồn nước xuống đám cháy để cô lập ngọn lửa.

Theo Newsweek, cơ sở bị cháy là một trong những viện nghiên cứu hàng đầu của Nga về hàng không vũ trụ, bao gồm cả hệ thống phòng không, hệ thống tên lửa Iskander, cũng như các công nghệ chống tàng hình.

Theo Tass