1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video Nga thử nghiệm tàu ngầm “khủng” có thể mang 160 đầu đạn hạt nhân

(Dân trí) - Một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố đã ghi lại quá trình chạy thử nghiệm tàu ngầm lớp Borei được trang bị tới 16 tên lửa Bulava với hàng loạt đầu đạn hạt nhân.

Nga thử nghiệm tàu ngầm “khủng” có thể mang 160 đầu đạn hạt nhân
Video Nga thử nghiệm tàu ngầm “khủng” có thể mang 160 đầu đạn hạt nhân - 1

Tàu ngầm lớp Borei của Nga chạy thử nghiệm. (Ảnh: RT)

Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/3 đã công bố đoạn video ghi lại quá trình chạy thử nghiệm trên biển của một tàu ngầm hạt nhân lớp Borei. Hoạt động này diễn ra nhân ngày truyền thống của lực lượng tàu ngầm Nga.

Các tàu ngầm hạt nhân lớp Borei thế hệ 4 có khả năng mang tên lửa và ít gây tiếng ồn hơn được dự đoán sẽ trở thành nòng cốt của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga trong vài thập niên tới.

Tất cả tàu ngầm lớp Borei đều được trang bị 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava với tầm bắn lên tới 8.000km và các tên lửa hành trình khác. Các tên lửa Bulava có thể mang tới 10 đầu đạn hạt nhân, đồng nghĩa với việc tàu ngầm lớp Borei có thể được trang bị tới 160 đầu đạn hạt nhân.

Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga ban đầu lên kế hoạch đóng 8 tàu ngầm lớp Boeri, tuy nhiên con số này có thể tăng lên 10 tàu ngầm trước năm 2027.

Thành Đạt

Theo RT