1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video chiến dịch tranh cử của ông Trump "phớt lờ" quy định chống dịch

(Dân trí) - Các nhân viên trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã gỡ bỏ những miếng dán quy định giãn cách xã hội trong sự kiện đông người tại bang Oklahoma.

Video chiến dịch tranh cử của ông Trump phớt lờ quy định chống dịch
Video chiến dịch tranh cử của ông Trump phớt lờ quy định chống dịch - 1

Tổng thống Trump phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử ở Tulsa ngày 20/6. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Donald Trump ngày 20/6 đã tổ chức sự kiện vận động tranh cử tại Trung tâm BOK ở thành phố Tulsa, bang Oklahoma. Ban quản lý trung tâm đã mua 12.000 miếng dán với dòng chữ “Vui lòng không ngồi ở đây!” để dán lên ghế ngồi, nhằm cảnh báo những người tham dự sự kiện giữ khoảng cách an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ.

Tuy nhiên, vào ngày diễn ra sự kiện, sau khi nhân viên tổ chức sự kiện gắn từng miếng dán lên ghế ngồi tại trung tâm có sức chứa 19.000 người, đại diện chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã yêu cầu ban quản lý trung tâm dừng việc dán lại và bắt đầu gỡ từng miếng dán. Thông tin này được một nguồn tin quen thuộc với sự kiện tiết lộ với Washington Post.

Tim Murtaugh, giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, không bình luận về vụ việc. Thay vào đó, ông Murtaugh đề cập tới các biện pháp phòng dịch được chiến dịch của ông Trump thực hiện khi tổ chức sự kiện tranh cử ở Tulsa.

“Sự kiện này tuân thủ đầy đủ theo các yêu cầu của địa phương. Ngoài ra, mỗi người tham dự sự kiện đều được kiểm tra nhiệt độ từ trước, được cung cấp khẩu trang và nước rửa tay”, ông Murtaugh ngày 27/6 cho biết.

Theo các phóng viên, các miếng dán xuất hiện trên ghế ngồi vài giờ trước khi chúng biến mất vào giữa buổi chiều ngày 20/6. Họ xác nhận rằng các miếng dán đã bị gỡ đi trước khi sự kiện diễn ra và công chúng được cho phép đi vào nơi tổ chức sự kiện.

Một đoạn video do Washington Post đăng tải cho thấy hai người đàn ông đã gỡ các miếng dán ra khỏi ghế ngồi tại một khu vực của trung tâm BOK.

Nhân viên tranh cử của ông Trump dỡ miếng dán quy định giãn cách xã hội

Khi Tổng thống Trump xuất hiện trên sân khấu vận động tranh cử, những người tham dự bên dưới cũng không tuân thủ quy định về giãn cách xã hội. Thay vào đó, họ tập trung thành các nhóm đông đúc và không đeo khẩu trang.

Đây là sự kiện vận động tranh cử đầu tiên của Tổng thống Trump sau hơn 3 tháng tạm dừng do dịch Covid-19. Chỉ có chưa đầy 6.200 người tham dự sự kiện này.

Nguyên nhân khiến số người tham dự ít hơn dự tính được cho là do sức ép từ truyền thông cũng như một bộ phận “người biểu tình cực đoan”, khi họ phản đối việc tổ chức những sự kiện đông người như vận động tranh cử giữa lúc dịch bệnh bùng phát.

Trước đó, một nhóm luật sư địa phương đã đệ đơn kiện để ngăn sự kiện vận động tranh cử của ông Trump diễn ra, trừ khi những người tổ chức có các động thái để đảm bảo giãn cách xã hội, hạn chế sự lây lan của virus. Các luật sư đã viện dẫn số ca mắc Covid-19 tăng vọt tại Tulsa trong những ngày gần đây.

Giám đốc Sở Y tế Tulsa Bruce Dart đã khuyến cáo không nên tổ chức sự kiện cho tới khi đảm bảo các điều kiện an toàn và bảo vệ người tham dự trước nguy cơ nhiễm bệnh.  

Kể từ sau sự kiện vận động tranh cử hôm 20/6, ít nhất 8 nhân viên trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Một số quan chức hàng đầu trong chiến dịch tranh cử của ông chủ Nhà Trắng cũng quyết định tự cách ly, thay vì tới văn phòng làm việc.

Tổng thống Trump nhiều lần bị chỉ trích vì cách ứng phó của ông với dịch Covid-19. Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với hơn 128.000 người chết và hơn 2,5 triệu người nhiễm bệnh.

Thành Đạt

Theo Guardian