1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

2 nhân viên của ông Trump mắc Covid-19 sau sự kiện tranh cử nghìn người

(Dân trí) - Thêm hai nhân viên trong chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump dương tính với virus corona mới sau khi dự sự kiện vận động tranh cử vào cuối tuần trước.

2 nhân viên của ông Trump mắc Covid-19 sau sự kiện tranh cử nghìn người - 1

Tổng thống Trump phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử ở Tulsa. (Ảnh: NYTIMES)

“Sau khi tiến hành thêm một vòng xét nghiệm cho các nhân viên trong chiến dịch tranh cử ở Tulsa, thêm 2 người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona mới”, Tim Murtaugh, Giám đốc truyền thông chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump, ngày 22/6 cho biết.

Hai nhân viên trên bị mắc Covid-19 sau khi tham dự sự kiện vận động tranh cử của Tổng thống Trump tại thành phố Tulsa, bang Oklahoma hôm 20/6. Đây là cuộc mít tinh bầu cử đầu tiên của ông Trump kể từ ngày 2/3, sau khi đại dịch Covid-19 càn quét khắp nước Mỹ.

“Các nhân viên này tham dự sự kiện (vận động tranh cử) nhưng vẫn đeo khẩu trang trong toàn bộ sự kiện”, ông Tim cho biết thêm.

Theo ông Tim, sau khi hai nhân viên trên được xác nhận mắc Covid-19, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã “ngay lập tức kích hoạt các quy trình cách ly và truy vết tiếp xúc” theo quy định.

Trước khi sự kiện ở Tulsa diễn ra, 6 nhân viên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. 2 ca nhiễm mới nâng tổng số nhân viên bị mắc Covid-19 trong chiến dịch tranh cử của ông Trump lên ít nhất 8 người.

Trước khi sự kiện tranh cử ở Tulsa diễn ra, ông Trump khoe rằng đã có gần 1 triệu người đăng ký vé cho sự kiện quan trọng này. Tuy nhiên, trung tâm BOK ở Tulsa với sức chứa 20.000 người vẫn có hàng nghìn ghế trống vào ngày diễn ra sự kiện.

Những người ủng hộ và hàng trăm người biểu tình cũng có mặt trên các con phố xung quanh trung tâm BOK. Hầu hết những người tham dự sự kiện tranh cử của ông Trump và đám đông ủng hộ ông ở bên ngoài trung tâm BOK đều không đeo khẩu trang và không thực hiện giãn cách xã hội.

Trước khi diễn ra, sự kiện vận động tranh cử của Tổng thống Trump đã vấp phải nhiều chỉ trích vì tập trung đông người bất chấp nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump đến nay vẫn bác bỏ những lo ngại về đại dịch Covid-19 và tiếp tục theo đuổi kế hoạch tổ chức các buổi vận động tranh cử, thậm chí ở các địa phương nơi dịch Covid-19 đang lan nhanh như Oklahoma. 

Thành phố Tulsa đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng vọt trong những tuần gần đây, trong đó có những ngày có số ca nhiễm cao kỷ lục trước khi sự kiện tranh cử của ông Trump diễn ra.

Đội ngũ tranh cử của ông Trump đã tiến hành kiểm tra nhiệt độ cơ thể, phát nước rửa tay và khẩu trang cho những người tham dự sự kiện. Giám đốc truyền thông cho chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết các nhân viên mắc Covid-19 hay những người tiếp xúc gần với họ đều không được phép tham gia buổi vận động tranh cử.

Mỹ cho đến nay vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với hơn 122.600 ca tử vong và hơn 2,38 triệu ca mắc Covid-19.

Trong một bình luận trên Twitter ngày 22/6, Tổng thống Trump một lần nữa khẳng định, Mỹ dẫn đầu thế giới về số ca mắc Covid-19 vì nước này tiến hành xét nghiệm trên quy mô lớn.

“Xét nghiệm virus corona mới của chúng tôi lớn hơn nhiều (25 triệu xét nghiệm) và được đẩy mạnh hơn nhiều, đó là lý do khiến chúng tôi trông có vẻ có nhiều ca nhiễm hơn các nước khác. Thông điệp của tôi về vấn đề này đã rất rõ ràng”, ông Trump viết.

Tại sự kiện tranh cử ở Tulsa, ông Trump cũng nhắc tới việc xét nghiệm tại Mỹ: “Khi bạn xét nghiệm với quy mô như vậy, bạn sẽ phát hiện thêm nhiều người bị nhiễm. Bạn sẽ có thêm nhiều ca nhiễm. Vì thế tôi nói với đội ngũ của mình rằng “Hãy giảm bớt việc xét nghiệm lại””.

Thành Đạt

Theo Hill