1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump thừa nhận người dự sự kiện tranh cử có thể mắc Covid-19

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ quan ngại cho rằng sự kiện vận động tranh cử sắp tới của ông sẽ làm bùng phát dịch Covid-19 khi hàng nghìn người tham dự sự kiện này.

Ông Trump thừa nhận người dự sự kiện tranh cử có thể mắc Covid-19 - 1

Tổng thống Trump dự sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Manchester, bang New Hampshire hồi tháng 2. (Ảnh: AFP)

Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal ngày 18/6, Tổng thống Trump cho biết một số người dự sự kiện vận động tranh cử của ông tại thành phố Tulsa, bang Oklahoma vào ngày 20/6 tới có thể bị nhiễm virus corona mới gây dịch Covid-19.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng nói rằng số người mắc Covid-19 khi tham dự sự kiện vận động tranh cử của ông nếu có cũng chỉ chiếm tỷ lệ “phần trăm rất nhỏ”.

Ông Trump, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa, sẽ tổ chức sự kiện vận động tranh cử đầu tiên sau hơn 3 tháng tạm dừng tại Trung tâm BOK ở Tulsa với sức chứa lên tới 20.000 người. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh bang Oklahoma vẫn đang ghi nhận sự gia tăng đều đặn về số ca mắc Covid-19 mỗi ngày.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, từ ngày 10-17/6, bang Oklahoma ghi nhận trung bình khoảng 203 ca nhiễm mới mỗi ngày, tăng khoảng 110% so với giai đoạn 7 ngày trước đó.

Tính đến sáng 18/6, với 1.825 ca nhiễm, Tulsa vẫn là thành phố có số ca nhiễm cao nhất trong tất cả thành phố tại Oklahoma. Số ca nhiễm mới tại Tulsa vẫn tiếp tục tăng lên nhanh chóng.

Xét trên quy mô cả nước, Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với hơn 120.000 ca tử vong và hơn 2,26 triệu ca nhiễm.

Tổng thống Trump tuần này cho biết chiến dịch vận động tranh cử của ông đã chuẩn bị hội trường 22.000 chỗ cho sự kiện tại Tulsa, tuy nhiên có thể sẽ nhận thêm hội trường 40.000 chỗ nữa. Điều này đồng nghĩa với việc số người dự sự kiện có thể sẽ tăng gấp 3 lần so với dự kiến ban đầu.

Tổng thống Trump ngày 15/6 thông báo trên Twitter rằng, “gần 1 triệu người” đã đăng ký mua vé tham dự cuộc vận động tranh cử của ông vào cuối tuần này ở Tulsa.

Những người tham dự sự kiện tranh cử của Tổng thống Trump không bị yêu cầu phải duy trì giãn cách xã hội hay đeo khẩu trang, mặc dù giới chức y tế cấp cao trong chính quyền Mỹ vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của cả 2 biện pháp này trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Brad Parscale, quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, ngày 15/6 cho biết họ đã lên kế hoạch kiểm tra nhiệt độ cơ thể của tất cả những người tham dự sự kiện. Họ cũng cung cấp nước rửa tay và mỗi người tham dự sẽ được nhận một khẩu trang từ ban tổ chức, mặc dù họ không bắt buộc phải đeo.

Những người ủng hộ Tổng thống Trump được yêu cầu ký vào một bản cam kết trên trang web vận động tranh cử, khẳng định họ sẽ không khởi kiện nếu bị mắc Covid-19 khi tham dự sự kiện vận động tranh cử của ông chủ Nhà Trắng.

“Đeo khẩu trang để phản đối tổng thống”

Tổng thống Trump cho rằng một số người Mỹ đeo khẩu trang không phải để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm virus corona, mà đây là cách để họ thể hiện “sự phản đối” nhằm vào ông.

“Họ đặt ngón tay lên khẩu trang, họ tháo chúng ra, rồi họ bắt đầu chạm tay vào mắt, mũi, miệng. Họ không biết mình đã bị nhiễm virus như thế nào”, ông Trump nói.

Ông Trump nhiều lần được nhìn thấy không đeo khẩu trang khi tới thăm các nhà máy, cơ sở sản xuất hoặc sự kiện đông người tại Mỹ, trong khi các quan chức đi cạnh ông vẫn đeo. Nhà Trắng từng lên tiếng bảo vệ việc tổng thống không đeo khẩu trang, nói rằng ông Trump được xét nghiệm hàng ngày và vẫn âm tính với virus corona chủng mới.

Thành Đạt

Theo CNBC