1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao Tổng thống Philippines không chụp ảnh cùng các lãnh đạo APEC?

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm qua 21/11 đã giải thích lý do về việc ông không có mặt trong bức ảnh lưu niệm chụp cùng lãnh đạo của các nước thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Peru vào cuối tuần trước.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại hội nghị APEC 2016 (Ảnh: Philstar)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại hội nghị APEC 2016 (Ảnh: Philstar)

Tổng thống Rodrigo Duterte là một trong số các nhà lãnh đạo có mặt tại thủ đô Lima, Peru vào cuối tuần trước để tham dự hội nghị cấp cao APEC năm nay. Tuy nhiên, ông đã không tham dự cả hai sự kiện là bữa tiệc tối do Tổng thống nước chủ nhà Pedro Pablo Kuczynski tổ chức hôm 19/11 và buổi chụp hình lưu niệm khi bế mạc hội nghị vào ngày hôm sau.

“Tôi không tham dự các sự kiện đó… Các bạn biết tại sao không? Vì lệch múi giờ”, ông Duterte nói với các phóng viên trong cuộc họp báo tại Philippines hôm 21/11 sau khi trở về từ Peru.

“Đầu tôi nhẹ bẫng vì thời điểm đó (khi các sự kiện diễn ra) là giờ ngủ của tôi ở nhà”, Tổng thống Philippines giải thích lý do vắng mặt trong bữa tiệc tối và buổi chụp hình cùng các lãnh đạo APEC.

Tổng thống Duterte cho biết từ 3-5h sáng là khoảng thời gian nghỉ ngơi hằng ngày của ông, do vậy ông thấy rất khó khăn trong việc thích ứng với lịch trình làm việc của APEC vì múi giờ của hai nước lệch nhau. Trước đó, Bộ trưởng Truyền thông Philippines cho biết ông Duterte không được khỏe nên không tham dự một số hoạt động của hội nghị.

“Tôi không thể mở nổi mắt. Thậm chí khi đang nghe người khác nói, mắt tôi cũng nhắm lại. Tôi nghĩ nếu thế thì thà về nhà còn hơn”, ông Duterte cho biết thêm.

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay (thứ 4 từ trái sang, hàng trên cùng) đứng thay Tổng thống Duterte trong bức ảnh lưu niệm (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay (thứ 4 từ trái sang, hàng trên cùng) đứng thay Tổng thống Duterte trong bức ảnh lưu niệm (Ảnh: Reuters)

Theo đó, Tổng thống Duterte đã đề nghị Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay thế chân ông để đứng chụp ảnh cùng các nhà lãnh đạo khác. Ông Duterte cũng từng than phiền rằng ông không thích những chuyến đi dài ngày.

Theo Philstar, một số tin đồn cho rằng Tổng thống Duterte tránh tham gia các sự kiện chung tại APEC vì không muốn giáp mặt người đồng cấp Mỹ Barack Obama, người mà ông Duterte buông lời thóa mạ trước đây.

Thành Đạt

Tổng hợp