1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao cố vấn an ninh Hàn Quốc bí mật tới Mỹ?

(Dân trí) - Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong đang có chuyến thăm Mỹ theo đề nghị của Nhà Trắng. Thông tin về chuyến thăm được giữ kín đến phút chót.


Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong (Ảnh: AFP)

Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong (Ảnh: AFP)

Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức giấu tên trong Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 4/5 cho biết, ông Chung Eui-yong, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc, đã đáp chuyến bay tới Washington vào hôm qua theo lời mời của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng (NSC).

“NSC đã đề nghị chuyến thăm của ông Chung để thảo luận các vấn đề liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới", quan chức trên cho biết và nói thêm rằng phía Mỹ đã đề nghị giới chức Hàn Quốc không tiết lộ về chuyến thăm này. Theo vị quan chức trên, ông Chung có thể sẽ bàn về vấn đề chuẩn bị địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Trong khi đó, một quan chức chính phủ Mỹ xác nhận, ông Chung sẽ có cuộc gặp gỡ với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton.

Nhà Trắng hiện chưa bình luận về thông tin này.

Ông Chung cũng chính là quan chức đã tới Washington hồi đầu tháng 3 sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông đã chuyển lời nhắn gửi rằng, ông Kim Jong-un sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Trump và sẵn sàng thảo luận giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Chuyến thăm trong tuần này của ông Chung diễn ra không lâu sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4 và ngay trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông có thể công bố thời gian và địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều trong vài ngày tới. Ông cũng gợi ý có thể sẽ gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Khu phi quân sự liên Triều - nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều cuối tháng trước.

Minh Phương

Theo Yonhap