1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì Kosovo, Serbia triệu hồi đại sứ tại Mỹ

(Dân trí) - Serbia đã triệu hồi đại sứ từ Washington để phản đối việc Mỹ công nhận độc lập của Kosovo đồng thời cáo buộc Mỹ “vi phạm luật lệ quốc tế”.

Các nước lớn trong khối EU và Mỹ ngày 18/2 đã đồng loạt lên tiếng công nhận độc lập của Kosovo trong khi người Serb phản ứng giận dữ. Một số nước cảnh báo việc ly khai khỏi Serbia sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.

 

Tại New York, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thống Serbia Boris Tadic tuyên bố Serbia có thể nói với thế giới rằng không chủ quyền và biên giới của bất cứ một quốc gia nào là an toàn trừ khi Hội đồng Bảo an ngăn chặn độc lập của Kosovo.

 

Thủ tướng Serbia Vojislav Kostunica đã yêu cầu triệu hồi ngay lập tức đại sứ của Belgrade ở Washington. Ông Kostunica cũng đe doạ sẽ rút đại diện ngoại giao tại các nước đã công nhận việc ly khai của Kosovo khỏi Serbia.

 

Thủ tướng Kostunica nói rằng việc triệu hồi đại sứ là “biện pháp khẩn cấp đầu tiên” của Serbia.

 

Pháp, Anh, Đức và Italy đã nhanh chóng công nhận Kosovo là một quốc gia mới sau khi vùng đất này đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Serbia hôm 17/2.

 

Ngày 18/2, ngoại trưởng các nước EU ủng hộ độc lập của Kosovo đã nhóm họp tại Brussels trong đó tán thành rằng Kosovo sẽ không tạo ra tiền lệ xấu cho các nước khác.

 

Tây Ban Nha và một số thành viên khác từ chối công nhận do lo ngại về các nhóm ly khai tại các nước này.

 

“Một quốc gia không tồn tại”

 

Theo báo chí Seriba, các đại sứ của Belgrade tại tất cả các nước công nhận độc lập của Kosovo sẽ bị triệu hồi về nước.

 

Hãng thông tấn Mỹ AP dẫn lời ngoại trưởng Serbia nói rằng đại diện ngoại giao của nước này tại Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ đã được rút về nước “để tham vấn cho tới khi có thông cáo tiếp theo”.

 

Còn Tổng thống Serbia Tadic nói: “Có hàng chục Kosovo khác trên thế giới và họ đang chờ hành động ly khai của Kosovo để được thiết lập theo cách thức được chấp nhận”.

 

Ông Tadic nói thêm: “Nếu các bạn lờ đi hành động không hợp pháp này, ai sẽ đảm bảo với các bạn rằng các lãnh thổ trong quốc gia của chính các bạn sẽ không tuyên bố độc lập bằng cách bất hợp pháp tương tự”.

 

Nga kịch liệt phản đối độc lập của Kosovo nhưng Mỹ, Anh, Pháp khẳng định độc lập của Kosovo là hợp pháp. Với một Hội đồng Bảo an chia rẽ, giới quan sát nhận định Hội đồng Bảo an sẽ khó có thể đưa ra bất kỳ một nghị quyết nào có lợi cho Serbia hay Kosovo.

 

Bộ trưởng nội vụ Serbia đã phát đơn kiện các lãnh đạo người Albania của Kosovo, cáo buộc họ tuyên bố độc lập cho “một quốc gia sai trái” trên lãnh thổ Serbia.

 

Tại thủ đô Belgrade của Serbia, khoảng 10.000 sinh viên đã xuống đường biểu tình trước tuyên bố của Kosovo.

 

Kosovo là một tỉnh thuộc Cộng hòa Serbia nhưng kể từ năm 1999, Liên Hợp Quốc đã quản lý vùng đất này sau một chiến dịch không kích của NATO nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của người Serbia nhằm vào lực lượng ly khai Albania.

 

VTH

Theo BBC, Reuters