1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vấn đề sức khỏe có thể cản đường vào Nhà Trắng của bà Clinton

(Dân trí) - Liên tiếp gặp vấn đề về sức khỏe, những đồn đoán lo ngại về thể trạng của ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton không còn là chuyện của những người theo thuyết âm mưu. Điều này có thể sẽ là trở ngại lớn với bà Clinton khi chiến dịch tranh cử đang bước vào giai đoạn nước rút.

Bà Clinton bị viêm phổi, ngất xỉu trong lễ tưởng niệm 11/9


Bà Hillary Clinton tại Đài tưởng niệm quốc gia sáng 11/9. (Ảnh: AFP)

Bà Hillary Clinton tại Đài tưởng niệm quốc gia sáng 11/9. (Ảnh: AFP)

Theo AFP, tại một sự kiện tưởng niệm tại khu tưởng niệm 11/9 Ground Zero ở Manhattan, bà Clinton dường như không thể đứng vững, các trợ lý buộc phải đưa bà ra xe, bỏ dở sự kiện. Một video đăng tải trên mạng Twitter sau đó cho thấy, bà Clinton không thể đứng vững trong lúc chờ được dìu lên xe để rời lễ tưởng niệm. Bà dường như ngất xỉu khi chuẩn bị bước lên xe.

Video này có thể sẽ trở thành công cụ để phe đối lập chứng minh cho chiến dịch kéo dài nhiều tháng qua của họ nhằm tạo ra sóng dư luận hoài nghi về sức khỏe của bà Clinton. Lường trước được kịch bản này, đại diện chiến dịch tranh cử của bà Clinton đã ra thông báo nói rằng, bà Clinton cảm thấy không được khỏe vì “ngột ngạt” nên đã rời đến căn hộ của con gái và hiện giờ bà đã cảm thấy khá hơn”. Bà Clinton sau đó cũng xuất hiện ở trước căn hộ của cô con gái Chelsea, tươi cười và khẳng định đã trở lại hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, dù muốn hay không thì sự cố loạng choạng vì “ngột ngạt” của bà Clinton cũng xảy ra vào thời điểm bất lợi cho chiến dịch tranh cử của bà, nhất là khi gần đây vấn đề sức khỏe của bà đã trở thành một trong những chủ đề được bàn tán xôn xao, đối thủ ở đảng Cộng hòa Donald Trump thậm chí thách thức bà công khai hồ sơ y tế.

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa cho rằng, bà Clinton có thể từ lâu đã tìm cách che giấu bệnh tình nghiêm trọng. Bà Clinton vẫn có một lý lịch hoàn hảo về sức khỏe mặc dù cuối năm 2012, đầu năm 2013 bà từng ngất xỉu và sau đó phát hiện có khối máu tụ ở đầu buộc phải phẫu thuật.

Bà Clinton ho không dứt khi vận động tranh cử

Đầu tuần trước, trong một buổi vận động tranh cử ở Cleveland, bang Ohio, bà Clinton tiếp tục gây đồn đoán khi ho không dứt giữa lúc phát biểu. Mặc dù ho không hẳn là triệu chứng của một căn bệnh nghiêm trọng nào đó và bản thân bà Clinton khẳng định đó là do dị ứng, nhưng nó cũng không giúp bà dập tắt những nghi vấn ở thời điểm nước rút của cuộc tranh cử. Hơn nữa, 2 sự cố sức khỏe xảy ra trong vòng 1 tuần với 1 ứng viên đã ở tuổi 68 khiến những bàn tán về vấn đề sức khỏe của bà không còn là chuyện tám của những người theo thuyết âm mưu.

Nếu như trước đó, bà Clinton và đại diện chiến dịch tranh cử của bà có thể bác bỏ những nghi vấn về sức khỏe, nhưng với sự cố hôm qua thì dường như không thể. Bởi lẽ nó xảy ra không chỉ vào thời điểm nhiều đồn đoán về sức khỏe của bà mà còn ngay ở lễ tưởng niệm 11/9, nơi có rất nhiều máy quay và phóng viên xung quanh.

Các trợ lý của bà có thể nói rằng đây chỉ là một sự cố đơn lẻ nên chẳng nói lên được điều gì, giống như việc đảng Dân chủ đã viện dẫn trên Twitter câu chuyện của cựu Tổng thống George W. Bush ngất xỉu năm 2002. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ trong suốt 90 phút kể từ khi choáng và khuỵu xuống, buộc phải bỏ dở lễ tưởng niệm, bà Clinton không cho phép phóng viên nào đi theo.

Bà xuất hiện sau đó và nói rằng đã hồi phục hoàn toàn. Điều này có thể đúng, tuy nhiên khi mà chỉ còn 58 ngày nữa cử tri Mỹ sẽ lựa chọn ra một vị tổng tư lệnh mới của đất nước mà bà Clinton là một trong những ứng viên sáng giá nhất, thì việc dựa vào những tuyên bố một phía từ chiến dịch tranh cử của bà là chưa đủ, nói cách khác, cử tri Mỹ có lý do để hoài nghi về sức khỏe của bà. Và có lẽ cũng đến lúc bà và cả đối thủ ở đảng Cộng hòa Donald Trump nên công khai hồ sơ y tế.

Kết quả thăm dò dư luận cho thấy, gần đây, đối thủ Donald Trump đang thu hẹp dần khoảng cách với bà Clinton về tỷ lệ ủng hộ của cử tri. Kết quả khảo sát mới nhất của CNN cho thấy, bà Clinton chỉ dẫn trước tỷ phú Trump 2%, trong khi theo khảo sát của hãng tin ABC News, tỷ lệ này là 5%.

Minh Phương

Theo Washington Post, ABC