1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ứng viên tổng thống Mỹ bỏ cuộc ngay sau “trận chiến” đầu tiên

(Dân trí) - Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul đã tuyên bố từ bỏ cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sau khi thất vọng với vị trí thứ 5 trong cuộc bầu sơ bộ tại bang Iowa, bang đầu tiên tiến hành bầu cử sơ bộ mở màn mùa tranh cử tổng thống Mỹ.


Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul (Ảnh: ABC)

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul (Ảnh: ABC)

Ông Paul đã quyết định ngừng cuộc chạy đua để tập trung vào việc tái tranh cử vào Thượng viện.

Ông Paul, một bác sĩ khoa mắt, đại diện cho bang Kentucky tại Thượng viện và là con trai của cựu Thượng nghị sĩ Ron Paul, người cũng từng tranh cử tổng thống vài lần. Hồi năm ngoái, một bìa tạp chí Time gọi ông là “người đàn ông thú vị nhất trên chính trường”.

Thượng nghị sĩ bang Kentucky được biết đến với “thành tích” nói liên tục tại Thượng viện trong gần 13 giờ để trì hoãn Thượng viện bỏ phiếu phê chuẩn John Brennan làm giám đốc CIA vì ông Paul phản đối chính quyền Obama sử dụng các cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào các phần tử khủng bố.

Chính trị gia 52 từng hi vọng thu hút sự chú ý của những người người trẻ kỳ vọng sự thay đổi, nhưng cuối cùng bị “lép vế” so với doanh nhân tỷ phú Donald Trump.

Ông Paul thường xuyên mâu thuẫn với các đối thủ Cộng hòa do quan điểm “diều hâu” của họ về chính sách ngoại giao và sự ủng hộ của họ đối với việc theo dõi chính phủ. Ông Paul được xem là đại diện cho cánh những người tán thành chủ nghĩa tự do trong đảng Cộng hòa, vốn ủng hộ các quyền riêng tư và quyền cá nhân

Ông Paul đã được khen ngợi trong các cuộc tranh luận, nhưng lại bị mất uy tín bởi quan điểm không can thiệp sau các vụ khủng bố tại San Bernardino, California (Mỹ) và Paris.

Ngoài ra, ông Paul cũng gặp các vấn đề về tiền gây quỹ cho chiến dịch tranh cử, cũng như không thu hút được các nhà tài trợ hào phóng như các ứng viên khác trong đảng là Marco Rubio, Jeb Bush hay Ted Cruz.

Với việc ông Paul rút lui, cuộc đua vào Nhà Trắng trong đảng Cộng hòa hiện chỉ còn 10 ứng viên, giảm mạnh so với con số 17 ban đầu.

Trong bối cảnh có nhiều ứng viên tranh cử trong đảng Cộng hòa, các ứng viên không có tỷ lệ ủng hộ cao đang chịu sức ép rút lui khỏi cuộc đua.

Cựu Thống đốc Arkansas Mike Huckabee đã từ bỏ cuộc chạy đua hôm 2/2 ngay khi các cử tri đang bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Iowa.

An Bình