1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Động đất mạnh tại Myanmar

Ứng viên số 1 chính thức chạy đua tranh cử Tổng thống Hàn Quốc

Thanh Thành

(Dân trí) - Đường đua tranh cử Tổng thống Hàn Quốc đang dần nóng lên sau khi ứng cử viên sáng giá nhất Lee Jae-myung chính thức tuyên bố tham gia.

Ứng viên số 1 chính thức chạy đua tranh cử Tổng thống Hàn Quốc - 1

Ông Lee Jae-myung ở Seoul hôm 26/3 (Ảnh: Reuters).

Lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc Lee Jae-myung, người đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận để trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của nước này, đã tuyên bố ứng cử vào ngày 10/4, với cam kết sẽ khắc phục bất bình đẳng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol bị phế truất vì tuyên bố thiết quân luật, chính phủ Hàn Quốc đã ấn định ngày 3/6 là thời điểm tổ chức bầu cử tổng thống, sau khi thảo luận với Ủy ban Bầu cử Quốc gia về ngày nghỉ cho cuộc bầu cử.

Trong một video được công bố hôm 10/4, ông Lee cam kết khắc phục tình trạng phân cực kinh tế mà ông cho là nguồn gốc chính của xung đột xã hội, đồng thời nhấn mạnh rằng bản thân cảm thấy điều này đã làm trầm trọng thêm tình hình bất ổn chính trị gần đây sau lệnh thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon.

Vị chính trị gia này cũng đồng thời cam kết sẽ thúc đẩy các khoản đầu tư quy mô lớn ở cấp chính phủ vào công nghệ và phát triển nhân tài để phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Ông Lee, người đã tìm cách xây dựng hình ảnh bản thân là mẫu người thực tế, cho biết không quan trọng ai đã đưa ra chính sách mà điều quan trọng là liệu chính sách đó có hữu ích hay không.

Những người chỉ trích bảo thủ đã cảnh báo rằng phe đối lập có thể làm suy yếu liên minh với Mỹ và đe dọa cải thiện quan hệ với Nhật Bản, nhưng ông Lee đã đề xuất một cách tiếp cận thực dụng hơn trong các chính sách ngoại giao.

"Nói một cách thực tế, liên minh Hàn - Mỹ rất quan trọng và sự hợp tác giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản rất quan trọng. Trong đó, nguyên tắc nhất quán là lợi ích quốc gia của Hàn Quốc là ưu tiên hàng đầu", ông Lee cho biết.

Theo các chuyên gia, một tân Tổng thống Hàn Quốc có thể sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là đàm phán với Mỹ, đồng minh an ninh hàng đầu của đất nước, về thuế quan, vấn đề phủ bóng đen lên nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu này.

Ông Lee, 61 tuổi, đã thua với tỷ lệ sít sao nhất trong lịch sử đất nước trong cuộc đua với cựu Tổng thống Yoon năm 2022.

Nhưng năm ngoái, ông đã dẫn dắt đảng Dân chủ tự do giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri tự do.

Hôm 9/4, ông Lee đã từ chức lãnh đạo đảng đối lập chính, chuẩn bị chuyển hướng để tập trung vào chiến dịch tranh cử của mình.

Một cuộc thăm dò của Gallup công bố vào ngày 4/4 cho thấy, ông Lee là ứng cử viên sáng giá nhất để trở thành tổng thống tiếp theo với 34% sự ủng hộ, so với 9% của ứng cử viên bảo thủ hàng đầu, cựu Bộ trưởng Lao động Kim Moon-soo, 73 tuổi.

Theo Reuters