1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ứng viên đầu tiên của đảng Cộng hòa dừng tranh cử tổng thống Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Thị trưởng Miami Francis Suarez trở thành ứng viên đầu tiên của đảng Cộng hòa Mỹ rút khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2024.

Ứng viên đầu tiên của đảng Cộng hòa dừng tranh cử tổng thống Mỹ - 1

Thị trưởng Miami Francis Suarez (Ảnh: Reuters).

"Mặc dù tôi quyết định dừng tranh cử, nhưng tôi vẫn giữ cam kết biến đất nước này trở thành một quốc gia tốt đẹp hơn cho tất cả người dân Mỹ", ông Suarez viết trên mạng Twitter ngày 29/8.

Với quyết định này, ông trở thành ứng viên đầu tiên của đảng Cộng hòa rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2024.

Ông Suarez, 45 tuổi, người Mỹ gốc Cuba, đã không đáp ứng các điều kiện cần thiết để tham gia cuộc tranh luận đầu tiên giữa các ứng viên Cộng hòa diễn ra tuần trước. Ông là 1 trong 4 ứng viên không đạt yêu cầu.

Trước đó, ông từng tuyên bố, nếu ứng viên nào không đủ tiêu chuẩn tham dự vòng tranh luận đầu tiên này, họ nên rút khỏi đường đua vào Nhà Trắng.

Tuy vậy, ông cho rằng: "Việc tôi gần đạt tiêu chuẩn tham gia vòng tranh luận đầu tiên trên sân khấu cùng với các ứng viên khác đã là một đặc ân".

Trong chiến dịch tranh cử ngắn ngủi của  mình, ông Suarez đã chỉ trích các chính sách giáo dục gây tranh cãi. Ông cũng từng tuyên bố sẽ ân xá cho cựu Tổng thống Donald Trump nếu đắc cử.

Chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Mỹ đang bắt đầu nóng dần lên. Ở đảng Cộng hòa, ông Trump hiện là ứng viên sáng giá nhất bất chấp việc ông 4 lần bị truy tố trong vòng vài tháng trở lại đây.

Theo Guardian