1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine xác nhận vụ tấn công khiến quan chức thân Nga ở Kherson thiệt mạng

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine xác nhận đứng sau vụ pháo kích ở Kherson, miền Nam nước này khiến 2 quan chức thân Nga thiệt mạng. Kiev nói rằng, đây là "mục tiêu hợp pháp".

Ukraine xác nhận vụ tấn công khiến quan chức thân Nga ở Kherson thiệt mạng - 1

Binh sĩ Nga gác gần Kherson, miền Nam Ukraine (Ảnh minh họa: EPA).

"Mọi thứ xảy ra ở Berdyansk, ở Melitopol và Kherson đều là mục tiêu quân sự hợp pháp (của Ukraine). Đây không phải hành động khủng bố hay tội phạm", Mikhail Podoliak, một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết ngày 16/9.

Đây là bình luận đầu tiên của Ukraine liên quan đến các vụ pháo kích nhằm vào các tòa nhà chính quyền ở vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát sáng 16/9. Ít nhất 3 người thiệt mạng và 13 người bị thương khi tòa nhà chính quyền Kherson trúng 5 quả rocket HIMARS của lực lượng Ukraine.

Kirill Stremousov, một quan chức chính quyền quân sự - dân sự Kherson do Nga bổ nhiệm, nói rằng vụ pháo kích nhằm vào ông, nhưng ông đã may mắn sống sót vì nhận lời mời phỏng vấn trên truyền hình thời điểm đó.

Ở Berdyansk thuộc vùng Zaporizhzhia, 2 quan chức của chính quyền thân Nga cũng thiệt mạng sáng 16/9, gồm quan chức phụ trách nhà đất Oleg Boyko và vợ của ông - người đứng đầu ủy ban bầu cử thành phố.

Tuy nhiên, theo ông Podoliak, Ukraine không nhận trách nhiệm về cái chết của người đứng đầu cơ quan công tố Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk Sergey Gorenko và trợ lý của ông là Yekaterina Steglenko. Hai người này thiệt mạng hôm 16/9 sau khi một quả bom phát nổ tại Văn phòng Tổng công tố ở Lugansk.

Nga nhiều lần cáo buộc Kiev đứng sau các nỗ lực sát hại nhằm vào quan chức trong chính quyền thân Nga ở các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát ở Ukraine.

Tổng thống Vladimir Putin hôm qua cáo buộc Ukraine "tấn công khủng bố" vào các mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng. Chủ nhân Điện Kremlin gọi hành động này là "không thể chấp nhận được", đồng thời cảnh báo nếu Kiev tiếp tục những cuộc tấn công như vậy, Nga sẽ đáp trả bằng cách tấn công vào các hạ tầng quan trọng của Ukraine.

Trước cảnh báo này, ông Mykhailo Podolyak kêu gọi các đồng minh, đối tác phương Tây cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng thủ tên lửa "hiện đại và hiệu quả".

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine