Ukraine tuyên bố phá hủy đội máy bay trị giá 7 tỷ USD của Nga
(Dân trí) - Ukraine xác nhận đứng sau chiến dịch tấn công loạt căn cứ chiến lược của Nga ngày 1/6, tuyên bố phá hủy phi đội trị giá 7 tỷ USD của Moscow.

Ảnh chụp màn hình vụ tấn công vào căn cứ chiến lược của Nga ngày 1/6 (Ảnh: SBU).
Cơ quan An ninh Ukraine cuối ngày 1/6 xác nhận nước này đứng sau chiến dịch tập kích quy mô lớn nhằm vào các căn cứ không quân chiến lược trên khắp nước Nga. Theo cơ quan này, làn sóng tấn công đã phá hủy phi đội máy bay chiến đấu giá trị của Nga.
"7 tỷ USD. Đó là giá trị ước tính của các máy bay chiến lược Nga bị tấn công hôm 1/6 trong chiến dịch đặc biệt Spiderweb/Pavutyna (Mạng nhện) của Cơ quan An ninh Ukraine. Chúng tôi đã tấn công 34% phi đội mang tên lửa hành trình chiến lược của Nga tại các căn cứ không quân chính của họ”, cơ quan này cho biết.
Cơ quan An ninh Ukraine cam kết sẽ sớm công bố thêm thông tin về hoạt động này.
Khoảnh khắc nghi các máy bay ném bom của Nga bốc cháy (Video: AP).
Trước đó, truyền thông Ukraine nói rằng, một chiến dịch của Cơ quan An ninh Ukraine đã đánh trúng “hơn 40 máy bay ném bom của Moscow tại các căn cứ không quân trong vùng hậu phương của Liên bang Nga”. Một trong các sân bay bị tấn công là căn cứ không quân Belaya ở tỉnh Irkutsk, Nga, cách Ukraine hơn 4.000km.
“Máy bay ném bom chiến lược của đối phương đang cháy hàng loạt trên đất Nga, đây là kết quả của một chiến dịch đặc biệt do SBU thực hiện”, nguồn tin cho biết.
“Tại thời điểm này, Cơ quan An ninh Ukraine đang tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm phá hủy các máy bay ném bom của đối phương ở khu vực hậu phương của Nga. Các UAV của SBU đang tấn công những chiếc máy bay từng thả bom xuống các thành phố Ukraine mỗi đêm. Đến nay, hơn 40 máy bay đã bị đánh trúng, bao gồm A-50, Tu-95 và Tu-22M3", nguồn tin nói thêm.
Tiết lộ về chiến dịch trên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine Vasyl Maliuk đã báo cáo với ông về kết quả chiến dịch phá hủy hơn 40 máy bay quân sự Nga.
Ông nói chiến dịch này là thành tựu độc lập của Ukraine và đã được lên kế hoạch trong hơn 18 tháng.
"Một thành tựu độc lập của Ukraine. Một năm, 6 tháng và 9 ngày từ khi bắt đầu lập kế hoạch cho đến khi thực hiện hiệu quả. Chiến dịch có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất của chúng tôi”, ông cho hay.
Tổng thống Zelensky lưu ý rằng ông đã chỉ thị cho Cơ quan An ninh Ukraine công bố thông tin chi tiết và kết quả của hoạt động này để công chúng có thể biết.
"Tất nhiên, chúng tôi không thể tiết lộ mọi thứ ngay bây giờ, nhưng đây là những hành động của Ukraine chắc chắn sẽ được ghi vào sách lịch sử", ông Zelensky nói thêm.
Ông nhấn mạnh: "Điều đặc biệt mà hiện giờ chúng tôi có thể nói công khai là văn phòng hoạt động của chúng tôi tại Nga nằm ngay cạnh văn phòng Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB tại một trong các vùng lãnh thổ của họ”.
Ông hé lộ thêm: “Tổng cộng có 117 máy bay không người lái được sử dụng trong chiến dịch này, và số lượng người điều khiển máy bay không người lái tương ứng đã tham gia. 34% máy bay mang tên lửa hành trình chiến lược của Nga đã bị tấn công tại các căn cứ không quân chính”.
Tổng thống Zelensky nói: “Người của chúng tôi đã hoạt động ở nhiều khu vực khác nhau của Nga trải dài trên 3 múi giờ. Người của chúng tôi đã rút khỏi lãnh thổ Nga vào đêm trước của chiến dịch, họ cũng như những người hỗ trợ hiện đã an toàn”.
“Thật tuyệt khi thấy kết quả chiến dịch mà tôi phê duyệt cách đây hơn một năm rưỡi đã lấy đi hơn 40 máy bay chiến lược của Nga. Chúng tôi sẽ tiếp tục", ông cho biết.
Bộ Quốc phòng Nga hôm qua xác nhận các căn cứ không quân của họ ở 5 khu vực bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công. Tuy nhiên, Moscow cho biết, cuộc tấn công chỉ khiến một số máy bay bị hư hại và một số nghi phạm đã bị bắt giữ.











