1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ukraine tuyên bố phá hủy cầu phao của Nga ở Kherson

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Ukraine xác nhận đã phá hủy một cầu phao của lực lượng Nga bắc qua sông Dnieper ở Kherson, miền Nam Ukraine.

Ukraine tuyên bố phá hủy cầu phao của Nga ở Kherson - 1
Hình ảnh các cấu kiện cầu phao đang được công binh Nga khẩn trương đưa vào vị trí tại Kherson (Ảnh: Planet Labs).

Trong một tuyên bố hôm 29/8, Bộ Tư lệnh Tác chiến phía nam thuộc quân đội Ukraine xác nhận một cây cầu phao của Nga bắc ngang qua sông Dnieper ở làng Lvove tại tỉnh Kherson đã bị lực lượng này phá hủy.

Bên cạnh đó, giới chức quốc phòng Ukraine cũng cho biết các đợt tấn công liên tiếp của Kiev trong những ngày qua đã phá hủy nhiều mục tiêu quân sự của Moscow ở Kherson, bao gồm: tổ hợp phòng không S-300, 2 xe tăng T-72, 11 lựu pháo Msta-B, 3 pháo phản lực phóng loạt Grad và Uragan, pháo nhiệt áp TOS-1, các pháo tự hành Giatsint-S và Nona-S, nhiều súng cối cỡ nòng 120mm, các tên lửa chống tăng có điều khiển, 6 xe bọc thép cùng 3 kho đạn và vũ khí.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận về tuyên bố trên của quân đội Ukraine.

Trước đó, hình ảnh vệ tinh của công ty Planet Labs ngày 21/8 cho thấy lực lượng công binh Nga đã xây dựng một cây cầu phao bắc ngang sông Dnieper nhằm nhanh chóng nối lại con đường tiếp viện cho các lực lượng phòng thủ bên trong thành phố Kherson. Cầu phao đang được xây dựng nằm sát chân cầu Antonovsky.

Ukraine tuyên bố phá hủy cầu phao của Nga ở Kherson - 2
Cầu phao của quân đội Nga bắc ngang qua sông Siverskyi Donets bị phá hủy hồi đầu tháng 5 (Ảnh: Reuters).

Việc dựng cầu phao được xem là động thái khẩn cấp của Nga trong bối cảnh quân đội Ukraine liên tục bắn phá các cây cầu và con đường tiếp tế chính ở Kherson nhằm chặt đứt chuỗi cung ứng hậu cần và cô lập lực lượng Nga tại đây.

Cũng trong ngày 29/8, quân đội Ukraine tuyên bố bắt đầu chiến dịch phản công lớn nhằm giành lại vùng lãnh thổ miền Nam từ tay người Nga. Để chiến dịch được diễn ra thuận lợi, nhà chức trách Ukraine đã kêu gọi người dân tại khu vực giao tranh di tản đến người an toàn.

"Tình hình trong thời gian tới sẽ diễn biến hết sức phức tạp, người dân hãy nhanh chóng tìm nơi trú ẩn", người phát ngôn Bộ Tư lệnh tác chiến phía nam Ukraine Natalia Humeniuk thông báo, đồng thời khuyến cáo người dân tích trữ thêm lương thực, thực phẩm và trang thiết bị y tế.

Đoàn tàu chở vũ khí của Tập đoàn quân số 3 Nga tiến sát biên giới Ukraine

Để đối phó với chiến dịch phản công của Kiev, quân đội Nga được cho là đã điều động lực lượng dự bị chiến lược thuộc Tập đoàn quân số 3 tới tham chiến tại Ukraine. Tối 28/8, một đoàn tàu chở theo nhiều binh sĩ và trang thiết bị quân sự hạng nặng của Nga được nhìn thấy tại điểm tập kết ở ga đường sắt Neklinovka ở vùng Rostov, nơi cách biên giới Ukraine chỉ khoảng 150km.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine