1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ukraine tuyên bố lập chính quyền quân sự, kiểm soát 1.150km2 lãnh thổ Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố thành lập chính quyền quân sự đầu tiên tại các khu vực do Kiev kiểm soát ở tỉnh Kursk của Nga.

Ukraine tuyên bố lập chính quyền quân sự, kiểm soát 1.150km2 lãnh thổ Nga - 1

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi (Ảnh: Kyiv Post).

Trong báo cáo gửi Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 15/8, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố Ukraine đã thành lập chính quyền quân sự đầu tiên tại các khu vực do Ukraine kiểm soát thuộc tỉnh Kursk của Nga.

Ông Syrskyi cho biết chính quyền sẽ do tướng Eduard Moskaliov, cựu chỉ huy Lực lượng Hỗn hợp (JFO), lãnh đạo.

Tổng thống Zelensky trước đó tuyên bố, không loại trừ khả năng thành lập các cơ quan hành chính đặc biệt tại tỉnh Kursk khi cuộc xâm nhập xuyên biên giới Nga kéo dài sang tuần thứ hai.

Tổng thống Zelensky đã gặp các quan chức cấp cao để thảo luận về tình hình nhân đạo và khả năng thành lập các chính quyền quân sự tại các khu vực do lực lượng Ukraine kiểm soát trong cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng lực lượng Ukraine tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của công ước quốc tế và luật nhân đạo quốc tế.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine thông báo, trong ngày 15/8, quân đội Ukraine đã tiến từ 500m đến 1,5km trong khu vực của Nga.

"Các lực lượng Ukraine tại tỉnh Kursk đã tiến sâu 35km và kiểm soát 1.150km2 lãnh thổ Nga", ông Syrskyi cho biết, đồng thời xác nhận hiện có 82 khu định cư của Nga nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Theo ông Syrskyi, "lực lượng Nga đã bị đẩy lùi khỏi 3 khu định cư nữa ở tỉnh Kursk". 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi ngày 13/8 nói rằng "không giống như Nga, Ukraine không tìm cách kiểm soát lãnh thổ Nga", mà muốn "bảo vệ sinh mạng của người dân".

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, cuộc đột kích của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga nhằm ngăn chặn Moscow gửi thêm quân tiếp viện đến mặt trận Donbass ở miền Đông Ukraine và ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới của Nga.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thông báo, quân đội Ukraine đang tạo ra một "khu vực an ninh" trên lãnh thổ Nga để bảo vệ các khu vực biên giới của Ukraine.

Phó Thủ tướng Vereshchuk cho biết Ukraine sẽ tiến hành các hoạt động nhân đạo trong khu vực an ninh, bao gồm thiết lập các hành lang an toàn để sơ tán dân thường, cả về phía Ukraine và các khu vực khác của Nga.

Quan chức Ukraine cho biết, các tổ chức nhân đạo quốc tế cũng sẽ được phép tiếp cận khu vực này để hỗ trợ dân thường và theo dõi tình hình.

Lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố bắt giữ 102 binh sĩ Nga vào ngày 14/8 tại vùng Kursk.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Nga tiếp tục đẩy lùi nỗ lực tiến sâu hơn của lực lượng Ukraine ở Kursk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất khoảng 2.300 quân, 37 xe tăng và 32 xe bọc thép chở quân kể từ khi giao tranh bắt đầu ở vùng Kursk hôm 6/8. Hơn 120.000 người đã rời đi hoặc được sơ tán khỏi Kursk.

Theo Kyiv Post