1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Giao tranh biên giới tăng nhiệt, Ukraine tuyên bố bắt 102 lính Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố bắt giữ 102 lính Nga khi các cuộc giao tranh nổ ra ở vùng biên giới.

Giao tranh biên giới tăng nhiệt, Ukraine tuyên bố bắt 102 lính Nga - 1

Phương tiện bị hư hại sau khi tên lửa của Ukraine rơi trúng và gây ra hỏa hoạn tại vùng Kursk, Nga (Ảnh: Sputnik).

Lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố bắt giữ 102 binh sĩ Nga vào ngày 14/8 tại vùng Kursk của Nga. Một nguồn tin cho biết đây là một trong những vụ bắt giữ binh sĩ Nga có quy mô lớn nhất và lực lượng Ukraine đã cung cấp cho hãng tin Kyiv Post bằng chứng để chứng minh tuyên bố này.

Các binh sĩ Nga bị bắt sau khi đơn vị Trung tâm tác chiến đặc nhiệm "A" của SBU tiếp quản, dọn sạch và chiếm giữ một cứ điểm kiên cố của tiểu đoàn đối phương. Khu chiến hào có các hệ thống liên lạc ngầm, nhà ở, khu ăn uống, kho vũ khí.

Các nguồn tin của SBU cho biết các binh sĩ bị bắt thuộc Trung đoàn súng trường cơ giới cận vệ 488 và đơn vị đặc nhiệm Chechnya "Akhmat".

Trước đó, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cũng thông báo hơn 100 binh sĩ Nga đã bị bắt tại tỉnh Kursk trong ngày 14/8.

Theo tướng Syrsky, những nỗ lực tấn công chính đang tập trung vào các hướng Toretsk và Pokrovsk để "ngăn chặn đối phương tiến công và gây ra tổn thất tối đa".

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine xác nhận 74 khu định cư ở Kursk hiện nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine và các trận chiến đang diễn ra dọc theo toàn bộ tiền tuyến.

Trước đó, ông Syrsky hôm 12/8 cho biết lực lượng Ukraine đã kiểm soát khoảng 1.000km2 lãnh thổ Nga ở Kursk.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Nga tiếp tục đẩy lùi nỗ lực tiến sâu hơn của lực lượng Ukraine ở Kursk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất khoảng 2.300 quân, 37 xe tăng và 32 xe bọc thép chở quân kể từ khi giao tranh bắt đầu ở vùng Kursk hôm 6/8. Hơn 120.000 người đã rời đi hoặc được sơ tán khỏi Kursk.

Thiếu tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Chechnya đang chiến đấu ở Kursk, hôm nay 15/8 cho biết lực lượng Nga đã đẩy Ukraine ra khỏi khu vực Martynovka cách biên giới khoảng 18km.

"Chúng tôi đã thiêu rụi mọi thứ dịch chuyển, mọi thứ chúng tôi có thể tìm thấy", tướng Alaudinov nói với đài truyền hình Nga từ vùng Kursk.

Theo tướng Nga, Ukraine đang gửi thêm lực lượng tới Kursk, nhưng sự thay đổi nhân lực này đang làm suy yếu lực lượng Ukraine ở các khu vực khác trên chiến trường.

"Đối phương đang tấn công, cố gắng vượt lên từ mọi hướng và tấn công, nhưng lực lượng của họ đang sụt giảm mỗi ngày", tướng Alaudinov nói.

Lực lượng Ukraine hôm 14/8 tuyên bố thị trấn Sudzha ở biên giới Nga, trung tâm trung chuyển khí đốt của Nga chảy đến châu Âu qua Ukraine, nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Kiev. Tuy nhiên, tướng Alaudinov bác bỏ thông tin này.

Trong một diễn biến có liên quan, ông Mikhail Podolyak, cố vấn cho người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine, đã trả lời phỏng vấn báo Independent rằng Kiev đã thảo luận với các đối tác phương Tây trước khi tấn công vùng Kursk của Nga.

"Đã có các cuộc thảo luận giữa các đối tác, nhưng không phải ở cấp độ công khai", ông Podolyak nói với báo Anh.

Trước đó, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel đã nói rằng Washington không tham gia vào việc lập kế hoạch hoặc chuẩn bị cho cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk.

Theo Kyiv Post, RT