1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố hạ toàn bộ tên lửa Nga trong trận tập kích từ 3 hướng

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 18 tên lửa do Nga phóng vào nước này rạng sáng 16/5.

Ukraine tuyên bố hạ toàn bộ tên lửa Nga trong trận tập kích từ 3 hướng - 1

Vụ nổ ở Kiev trong trận tập kích vào rạng sáng 16/5 (Ảnh: Reuters).

"Vào khoảng 3h30 ngày 16/5, quân đội Nga đã tấn công Ukraine từ phía bắc, phía nam và phía đông bằng 18 loại tên lửa phóng từ trên không, trên bộ và trên biển", tướng Valerii Zaluzhnyi, tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, thông báo hôm 16/5.

Theo tướng Zaluzhnyi, trong trận tập kích quy mô lớn vào rạng sáng nay, Nga đã sử dụng 6 tên lửa Kh-47M2 Kinzhal được phóng từ 6 máy bay MiG-31K, 9 tên lửa hành trình Kalibr được phóng từ các tàu ở Biển Đen và 3 tên lửa đặt trên mặt đất (S-400, Iskander-M).

Ông Zaluzhnyi xác nhận, Ukraine cũng đã phá hủy máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng trong đêm.

"Đối phương đã tấn công bằng máy bay không người lái tấn công Shahed-136/131 và tiến hành trinh sát trên không bằng ba máy bay không người lái tác chiến và chiến thuật. Tất cả chúng đều bị tiêu diệt", tướng Ukraine tuyên bố.

Ukraine tuyên bố hạ toàn bộ tên lửa Nga trong trận tập kích từ 3 hướng - 2

Đám cháy do mảnh vỡ tên lửa ở Ukraine trong trận tập kích rạng sáng 16/5 (Ảnh: AP).

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết các mảnh vỡ rơi xuống từ các cuộc không kích của Nga đã đốt cháy một số ô tô và làm hư hại một tòa nhà ở quận Solomyanskyi ở phía tây thủ đô Kiev. Vụ tấn công cũng khiến 3 người bị thương.

Ông Klitschko nói rằng ở Boryspil, các hệ thống phòng không của Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Boryspil, một thành phố ở phía đông nam Kiev, là nơi có sân bay chính và khu vực này hiện đã đóng cửa.

Chính quyền Kiev cho biết thiệt hại ở các quận khác là không đáng kể và hiện chưa có thông tin chính xác về thương vong. Còi báo động không kích vang lên trên gần như toàn bộ lãnh thổ Ukraine vào rạng sáng nay và được nghe thấy ở Kiev cũng như các khu vực lân cận trong hơn 3 giờ.

Ukraine tuyên bố hạ toàn bộ tên lửa Nga trong trận tập kích từ 3 hướng - 3

4 xe buýt bốc cháy sau trận tập kích vào Kiev (Ảnh: Pravda).

Theo Cơ quan ứng phó khẩn cấp (SES) Ukraine, cuộc không kích của Nga đã gây thiệt hại ở một số khu vực tại Kiev.

"Đối phương đã thực hiện thêm một cuộc tấn công vào Kiev vào rạng sáng 16/5. Các báo cáo sơ bộ cho thấy các mảnh vỡ đã được ghi nhận ở các quận Solomianskyi, Sviatoshynskyi, Shevchenkivskyi, Obolonskyi và Darnytskyi của Kiev. Một mảnh vỡ rơi xuống quận Solomianskyi, gây ra hỏa hoạn. Tại hiện trường, các nhân viên cứu hộ phát hiện 4 xe buýt và một gara có tổng diện tích 200m2 đang bốc cháy", thông báo của SES cho biết.

Ngoài ra, một tòa nhà ở Kiev cũng bị hư hại nghiêm trọng trên diện tích 200m2. Các đám cháy hiện đã được dập tắt.

Ukraine tuyên bố hạ toàn bộ tên lửa Nga trong trận tập kích từ 3 hướng - 4

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy sau trận tập kích ở Ukraine rạng sáng 16/5 (Ảnh: AP).

Cuộc tấn công vào đêm 15/5, rạng sáng 16/5 vào Kiev là cuộc tấn công thứ 8 kể từ đầu tháng 5.

"Lần này, đối phương đã đồng thời phát động một cuộc tấn công phức tạp từ nhiều hướng khác nhau, sử dụng cả UAV, tên lửa hành trình và có thể cả tên lửa đạn đạo. Cuộc tấn công này gây chú ý về cấp độ khi đối phương sử dụng số tên lửa tấn công tối đa trong khoảng thời gian ngắn nhất", ông Serhii Popko, lãnh đạo ban chỉ huy quân sự thành phố Kiev, cho biết.

Quan chức Ukraine nói rằng vụ tập kích mới nhất của Nga có quy mô "đặc biệt dữ dội" với số lượng tên lửa tấn công từ nhiều hướng trong khoảng thời gian ngắn.

Gần đây, Nga được cho là đã tăng cường trở lại các cuộc tập kích diện rộng, nhắm đến các thành phố quan trọng của Ukraine như Kiev, Odessa trong bối cảnh Moscow tìm cách làm suy yếu năng lực của Kiev trước thềm một cuộc phản công.

Theo Guardian